Trong đó, môn Giáo dục công dân có nhiều thí sinh đạt điểm 10 nhất, với 351 thí sinh, tiếp đến là môn Ngoại ngữ với 114 thí sinh đạt điểm 10. Các môn: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, không có điểm 10.

Thí sinh duy nhất của tỉnh được 3 điểm 10 là em Lê Yến Nhi, học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long. Ngoài ra, có 6 thí sinh được 2 điểm 10.

{keywords}
Học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long sau giờ thi môn Toán

Về mức điểm của các môn thi: Lịch sử là môn có tỷ lệ thí sinh có điểm dưới 5 nhiều nhất với 56,15%, Giáo dục công dân có tỷ lệ thí sinh đạt điểm trên 5 cao nhất với 98,51%. Các môn Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Địa lý, Giáo dục công dân có tỷ lệ thí sinh đạt điểm trên 5 ở mức cao, từ 73% - 98%.

Toàn tỉnh có 51 thí sinh bị điểm liệt (từ 0 đến dưới 1), chiếm 0,06%, nhiều nhất ở môn Lịch sử, với 16 thí sinh.

Năm nay, Quảng Ninh có điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT 2021 là 6,314 điểm, xếp thứ 36/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, tăng 14 bậc so với năm 2020.

Phạm Công

Tìm đại học phù hợp sau khi biết điểm thi tốt nghiệp 2021

Tìm đại học phù hợp sau khi biết điểm thi tốt nghiệp 2021

Ngay sau khi biết điểm thi, thí sinh có thể tra cứu điểm chuẩn đại học các năm trên Báo VietNamNet để tìm trường phù hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.