- Một hiệu hiệu trưởng trường THCS ở miền Tây mắc nhiều sai phạm, trong đó có liên quan đến việc thu tiền học thêm sai quy định, vừa bị giáng chức. 

Ngày 2/1, UBND TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) xác nhận đã thi hành hành kỷ luật đối với bà Tạ Thị Huế - Hiệu trưởng Trường THCS Phan Bội Châu (phường 4, TP Cà Mau).

Theo đó, bà Huế bị kỷ luật bằng hình thức giáng chức vì mắc nhiều sai phạm trong công tác quản lý điều hành tại trường, thu chi sai quy định về dạy thêm, học thêm của UBND tỉnh Cà Mau ban hành.

{keywords}
Trường THCS Phan Bội Châu (TP Cà Mau)

Trước đó, UBND TP Cà Mau kết luận thanh tra tại Trường THCS Phan Bội Châu và phát hiện bà Huế có nhiều sai phạm.

Cụ thể, trường này thu tiền học bạ đối với học sinh đầu cấp cao hơn 3 nghìn đồng/cuốn; thu tiền dạy thêm, học thêm từ năm học 2013-2014 đến năm học 2016-2017 cao hơn quy định của UBND tỉnh Cà Mau với số tiền hơn 812 triệu đồng.

Ngoài ra, kết luận cũng cho rằng bà Huế chi sai nguồn hơn 93 triệu đồng, thu tiền của học sinh vào các ngày lễ đến nay chưa trả lại.

Thu tiền dạy thêm, học thêm theo mô hình trường học mới khối 6 và khối 7 cao hơn mức thu quy định của UBND tỉnh Cà Mau trên 199 triệu đồng.

Sông Ngư 

Thu học phí sai quy định hàng tỉ đồng tại 2 trường ĐH kiến trúc

Thu học phí sai quy định hàng tỉ đồng tại 2 trường ĐH kiến trúc

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội và ĐH Kiến trúc TP.HCM đã có nhiều sai phạm thu, chi tài chính trong năm 2016.

Đề xuất chỉ miễn học phí cho sinh viên sư phạm nếu làm đúng nghề

Đề xuất chỉ miễn học phí cho sinh viên sư phạm nếu làm đúng nghề

Nhiều chuyên gia cho rằng chỉ nên miễn học phí cho sinh viên ngành sư phạm nếu ra trường các em làm đúng nghề, còn không nhà nước cần có cơ chế thu lại khoản tiền đó.

Miễn học phí THCS, lo ngại biến tướng các khoản thu

Miễn học phí THCS, lo ngại biến tướng các khoản thu

Dự kiến miễn học phí bậc THCS đang nhận được khá nhiều bình luận, cả đồng tình lẫn sự e ngại sẽ có biến tướng về thu chi trong nhà trường.

Lạm thu, dạy thêm học thêm vẫn diễn biến phức tạp

Lạm thu, dạy thêm học thêm vẫn diễn biến phức tạp

Thanh tra Bộ GD-ĐT nhìn nhận tình hình thu chi đầu năm học, dạy thêm học thêm vẫn tồn tại và diễn biến phức tạp.

Vụ viết đơn không học thêm: Họp phụ huynh, lấy ý kiến học sinh

Vụ viết đơn không học thêm: Họp phụ huynh, lấy ý kiến học sinh

Nhà trường sẽ cho các em bỏ phiếu nêu ý kiến về việc học 2 buổi/ngày. Theo đó, sẽ có 2 phiếu ghi "có nhu cầu" và "không có nhu cầu" để các em tự chọn.

Hàng trăm học sinh ký đơn kiến nghị xin không học thêm

Hàng trăm học sinh ký đơn kiến nghị xin không học thêm

Cho rằng việc tổ chức học 2 buổi/ngày của Ban giám hiệu là không đúng, Hàng trăm học sinh Trường THPT Lê Lợi, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai  đồng loạt kí vào đơn kiến nghị xin không đi học thêm.