- Lãnh đạo Trường ĐH Hàng hải xác nhận sự việc một nam sinh viên năm nhất đã tử vong sau khi ngã vào thang máy và rơi xuống từ tầng 5. Thang máy mới sử dụng từ tháng 7/2015.

Chiều 15/12, trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Xuân Dương Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hàng Hải cho biết: Trong lúc chờ thang máy từ tầng 5, một sinh viên đại học Hàng Hải bị ngã vào cửa thang máy, cửa thang bật ra khiến nam sinh ngã vào trong, rơi xuống tầng 1 tử vong.

{keywords}
Khu vực nơi xảy ra sự việc đáng tiếc hiện đã tạm ngưng sử dụng. (Ảnh: TH)


Vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra vào khoảng 15h25 ngày 14/12. Nam sinh bị rơi vào thang máy được xác định là Đào Yến Thanh (18 tuổi, sinh viên năm thứ nhất, lớp trưởng lớp Kỹ thuật cầu đường K56 Đại học Hàng hải).

Theo ông Dương sau khi kết thúc môn học Thanh cùng nhiều sinh viên ra đứng phía cầu thang máy trên tầng 5 của của toà nhà C2. Trong lúc chờ thang, Thanh bị ngã vào cửa thang máy, phần dưới chân cửa thang máy bật ra làm Thanh ngã vào trong.

Lúc này cabin của thang máy đang trên tầng 7 nên Thanh bị rơi tự do vào khoảng không trong thang, rớt xuống tầng 1. Thanh được đưa sang cấp cứu tại Bệnh viện ĐH Y Hải Phòng ngay gần đó, sau đó được đưa lên Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng đã tử vong tối 14/12.

Hiện toàn bộ khu vực thang máy của toà nhà C2 đã bị cắt điện tạm ngưng sử dụng. Sinh viên tạm thời phải đi bộ để lên giảng đường ở tòa nhà 9 tầng này.

Theo ông Dương cho biết thang máy của khu toà nhà C2 này mới được kiểm định và đưa vào sử dụng từ tháng đầu tháng 7/2015 và đang vận hành rất tốt. Sự việc trên là hi hữu và rất đáng tiếc. Hiện công an quận Ngô Quyền cùng nhà trường và đơn vị lắp đặt thang máy đang phối hợp để điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

  • Văn Chung