Theo đó, trẻ em, học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học sẽ nghỉ học từ ngày 24/2 đến hết tháng 2/2020.

Chiều 21/2, UBND TP.Hải Phòng quyết định kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh nốt tuần cuối tháng 2 để bảo đảm công tác phòng dịch bệnh. Theo công văn của UBND thành phố, trong thời gian học sinh nghỉ học, các cơ sở giáo dục chủ động bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tại đơn vị trong giờ hành chính để tiếp tục thực hiện biện pháp khử khuẩn, tập huấn về phòng chống dịch bệnh.
Ngoài ra, các trường cần tiếp tục tổ chức sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông mới, xây dựng đề cương ôn tập, kế hoạch dạy học online, xây dựng bài giảng e-learning để giúp học sinh có thể tự học ở nhà khi nghỉ học.

Sở GD-ĐT Thái Bình yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục chỉ đạo giáo viên, học sinh trong thời gian nghỉ học chống dịch bệnh thực hiện việc ôn tập kiến thức và tăng cường công tác phòng, chống dịch trong các trường học, sẵn sàng đón trẻ em, học sinh trở lại trường.

Cũng trong chiều nay, tại cuộc họp ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Hà Nội, Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Chung đã quyết định cho học sinh nghỉ hết tháng 2. Sở GD-ĐT Hà Nội triển khai dạy học trực tuyến trong tuần tới.

Hôm qua, Hưng Yên cũng đã chốt quyết định này.

Như vậy, đến nay 63 tỉnh thành trên cả nước đã thống nhất cho học sinh nghỉ hết tháng 2.

Thúy Nga

Hà Nội tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2

Hà Nội tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2

- UBND TP Hà Nội vừa quyết định cho học sinh các cấp trên địa bàn tiếp tục nghỉ thêm 1 tuần nữa, tức đến hết tháng 2.