Chiều nay, Bệnh viện Đại học Y dược Shingmark (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết vẫn đang cấp cứu cho 21 học sinh tiểu học trên địa bàn nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa.

Theo bác sĩ, chiều cùng ngày bệnh viện tiếp nhận 21 em học sinh khối lớp 2 của một trường tiểu học với các triệu chứng như đau bụng, chóng mặt, nôn ói liên tục.

Trong số này, có 3 em có biểu hiện mất sức, các bác sĩ phải truyền dịch và điều trị theo phác đồ của ngộ độc thực phẩm.

Đến chiều tối, 3 em học sinh có biểu hiện nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để tiếp tục điều trị.

Theo một số em học sinh, sau ca học vào sáng cùng ngày, các em này về nhà riêng của cô giáo để ngủ và ăn trưa như thường ngày. Sau khoảng 30 phút, hơn 20 em cảm thấy mệt mỏi, buồn nôn nên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trong ngày hôm nay, các lực lượng chức năng TP đã lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

30 học sinh ngộ độc sau bữa cơm chiều

30 học sinh ngộ độc sau bữa cơm chiều

Sau bữa cơm chiều, 30 học sinh trường dân tộc nội trú có biểu hiện ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu.

Minh Tâm