Khoản vay này sẽ hỗ trợ Giai đoạn 1 của dự án xây dựng ký túc xá, các tòa nhà phục vụ cho hoạt động đào tạo, nhà ăn và nơi giải trí cho 1.500 sinh viên.

Fulbright là trường đại học độc lập, hoạt động không vì lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam, với chương trình đào tạo đại học theo mô hình giáo dục khai phóng của Hoa Kỳ.

{keywords}
ĐH Fulbright Việt Nam được vay 37 triệu USD để xây dựng cơ sở mới

Khoản đầu tư của DFC vào ĐH Fulbright, tiếp nối các hỗ trợ trước đó của Chính phủ Mỹ. Khoản tài chính này cũng là khoản vay phát triển đầu tiên và lớn nhất đến nay của DFC tại Việt Nam.

Khuôn viên chính của ĐH Fulbright đang được xây dựng tại Khu Công nghệ Cao Sài Gòn trên khu đất rộng 15 ha được cấp bởi Uỷ ban Nhân dân TP.HCM. Khuôn viên trường sẽ là khu phức hợp giáo dục tiên tiến nhất về môi trường từng được xây dựng tại Việt Nam và sẽ đóng vai trò như một phòng thí nghiệm sống động về phát triển bền vững cho sinh viên, giảng viên và công chúng quan tâm.

Trước đó, vào năm 2016, trung tâm đào tạo chính sách công do Harvard ươm tạo được phát triển thành Trường Chính sách Công và Quản lý, đơn vị học thuật đầu tiên của ĐH Fulbright Việt Nam. Hiện nay, ĐH Fulbright có 3 nhánh đào tạo học thuật – Chương trình đại học cấp Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội, Bằng Cử nhân Khoa học và Bằng Cử nhân Kỹ thuật, Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright cấp bằng Thạc sĩ Chính sách công trong lĩnh vực Phân tích chính sách, Lãnh đạo và Quản lý, và Học viện YSEALI (Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á).

Phương Chi

Mỹ tài trợ 5 triệu USD thành lập Học viện YSEALI ở ĐH Fulbright Việt Nam

Mỹ tài trợ 5 triệu USD thành lập Học viện YSEALI ở ĐH Fulbright Việt Nam

Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hỗ trợ 5 triệu USD để thành lập Học viện YSEALI (Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á), đặt tại ĐH Fulbright Việt Nam.