NSND Hồng Vân tiết lộ tình cảm đặc biệt với ca sĩ Nguyễn Hưng
- NSND Hồng Vân lần đầu tiết lộ tình cảm đặc biệt với ca sĩ Nguyễn Hưng ngay trên sân khấu Ký ức vui vẻ mùa 2 tập 14. Phi Nhung khóc nấc khi kể về quá khứ mồ côi cha mẹ.
 |
Sau này, khi được tham gia hoạt động nghệ thuật và có dịp lưu diễn chung với ca sĩ Nguyễn Hưng, đội trưởng Hồng Vân cũng không dám lại nói chuyện trực tiếp với thần tượng của mình vì “sợ” bị lộ cảm xúc thật. Chia sẻ của NSND Hồng Vân khiến nhiều khán giả thích thú. Tới mức NSƯT Công Ninh phải hỏi nhỏ Hồng Vân: “Bà kể như vậy là hồi xưa bà thích Nguyễn Hưng hả?”. |
 |
Ngay lập tức, Hồng Vân phải "phân trần" vì sợ khán giả sẽ hiểu nhầm. Vì từng yêu thích ca sĩ Nguyễn Hưng từ lúc còn rất bé nên khi có dịp gặp thần tượng của mình ngoài đời Hồng Vân luôn có cảm giác sợ. Đặc biệt, chính Hồng Vân cũng chia sẻ “Em không dám lại chào anh Nguyễn Hưng vì sợ mình hỗn”. |
 |
NSND Hồng Vân cũng tiết lộ, trong cuộc đời của cô, có 2 người mà cho đến tận thời điểm hiện tại dù đi diễn với nhau rất nhiều lần nhưng vẫn không dám chào đó chính là ca sĩ Nguyễn Hưng và Khánh Hà. Hồng Vân thừa nhận sân khấu Ký ức vui vẻ tập 14 đã tạo điều kiện cho chị được đối diện và nói chuyện trực tiếp với ca sĩ Nguyễn Hưng, NSND Hồng Vân đã được giải tỏa tâm lý đó. |
 |
Ký ức vui vẻ mùa 2 tập 14 còn xuất hiện khách mời nữ được rất nhiều khán giả ái mộ: ca sĩ Phi Nhung. Đến với sân khấu Ký ức vui vẻ lần này, Phi Nhung lần đầu kể về quá khứ đau buồn khi còn là đứa trẻ mồ côi, từng phải gửi lại nhà chùa nuôi nấng. |
 |
Phi Nhung là con lai, không chỉ bị xã hội thời trước kỳ thị mà còn phải lớn lên thiếu thốn tình cảm của cả cha và mẹ, lần đầu dám gọi mẹ cũng là khi mẹ cô sắp qua đời. Phi Nhung cho biết đó chính là lý do cô có tới 22 người con nuôi. Phi Nhung muốn bù đắp cho những đứa bé mồ côi, để các con được cảm nhận tình yêu thương của người mẹ. |
Mai Hương

Nhận lời đóng vai hôn thê của Điệp trong vở “Lan và Điệp” khi đã ở tuổi 53, lại phải ca cải lương vốn không phải sở trường của mình, nhưng NSND Hồng Vân vẫn rất thoải mái, tự tin với vai diễn.