Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2020 vừa diễn ra tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Năm nay cuộc thi được tổ chức với quy mô nhỏ, rút ngắn thời gian ghi hình những vòng phụ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Vượt qua 86 thí sinh khác, người đẹp Tôn Gia Hân đã giành danh hiệu cao quý nhất của cuộc thi. Với danh hiệu này, Tôn Gia Hân nhận được chiếc váy từ ngọc trai và chiếc vương miện có tổng giá trị lên tới hơn 1 triệu USD.

Tô Gia Hân năm nay 21 tuổi, cô đến từ Bắc Kinh, Trung Quốc. Người đẹp là sinh viên Đại học Thể dục thể thao Thủ đô ở Bắc Kinh nên có chiều cao nổi bật 1m80. Trên Weibo, nhiều khán giả không hài lòng với nhan sắc của tân Hoa hậu. Cô bị chê già hơn tuổi, khuôn miệng xấu. Dù nhan sắc không quá nổi bật nhưng người đẹp có lợi thế chính là khả năng giao tiếp trôi chảy cùng sự tự tin.

Với chiến thắng này, Gia Hân sẽ đại diện Trung Quốc tham dự Miss Universe vào tháng 2/2021. Nhiều người hâm mộ hy vọng Tôn Gia Hân sẽ tiếp tục tập luyện và đem về thành tích cao cho nước nhà tại đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới này.

Khoảnh khắc đăng quang của Tôn Gia Hân:

T.K

30 thí sinh Hoa hậu Thái Lan hốt hoảng khi đang diễn bị sập cầu

30 thí sinh Hoa hậu Thái Lan hốt hoảng khi đang diễn bị sập cầu

Chiếc cầu bằng dây thừng bị sập khiến 30 thí sinh Hoa hậu Thái Lan rơi xuống nước khi đang cố tạo dáng ở Chiang Mai hôm 7/12.

 

 

 

 

30 thí sinh Hoa hậu Thái Lan hốt hoảng khi đang diễn bị sập cầu

30 thí sinh Hoa hậu Thái Lan hốt hoảng khi đang diễn bị sập cầu

Chiếc cầu bằng dây thừng bị sập khiến 30 thí sinh Hoa hậu Thái Lan rơi xuống nước khi đang cố tạo dáng ở Chiang Mai hôm 7/12.