Theo 163Lương Tiểu Băng vào dịp Giáng sinh vừa qua đã tham gia biểu diễn ca hát tại một quán bar ở Quảng Đông. Nữ diễn viên vừa ca hát, vừa giao lưu với mọi người trong suốt gần một giờ đồng hồ. Theo giới truyền thông, đây cũng là công việc quen thuộc của Hoa đán một thời để duy trì kinh tế lo cho gia đình. 

{keywords}
Lương Tiểu Băng biểu diễn trong một quán bar. Đây là công việc mang lại thu nhập chính cho cô hiện tại. 

Trong suốt mùa dịch Covid-19, Lương Tiểu Băng thường xuyên livestream bán hàng online trên trang cá nhân. Tuy nhiên lượng tương tác trên mạng xã hội của cô hạn chế, số lượng hàng bán ra rất ít. 

"Lương Tiểu Băng giờ đây là một tên tuổi của quá khứ. Suốt 5 năm qua, cô ấy không còn nhận được sự ưu ái hay mời gọi đóng phim của các đạo diễn. Việc biểu diễn quán bar hay bán hàng online chỉ có thể là lựa chọn của cô, trong khi ông xã Trần Gia Huy thay cô trong vai trò quán xuyến gia đình", trang tin cho hay. 

{keywords}
Nữ diễn viên yêu và kết hôn cùng tài tử Trần Gia Huy từ những ngày còn trẻ. 

Thông tin được đăng tải nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho nàng Hoa đán nổi tiếng một thời bởi chứng kiến tình cảnh cô phải mưu sinh kiếm tiền ở tuổi 51. Một số ý kiến gay gắt chỉ trích ông xã cô - tài tử Trần Gia Huy không có ý chí cầu tiến, để vợ ra ngoài làm việc vất vả. Đáp lại những ý kiến, Lương Tiểu Băng bệnh vực ông xã và khẳng định bản thân hài lòng với cuộc sống hiện tại. 

Lương Tiểu Băng sinh năm 1969, tại Macau (Trung Quốc). Ở tuổi 21, cô nổi tiếng khắp làng giải trí Hong Kong sau khi giành ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong 1990. Nữ diễn viên có sự nghiệp rộng mở nhờ sở hữu nhan sắc và thực lực diễn xuất nổi bật. Một số tác phẩm tiêu biểu của cô như: Vận mệnh Thanh Triều, Loan đao phục hận, Đại thích khách, Lộc đỉnh ký 1998, nổi bật nhất là phim Mối tình Lương Chúc với vai Chúc Anh Đài. 

{keywords}
'Chúc Anh Đài' bên ông xã và cậu con trai. 

Năm 1992, Lương Tiểu Băng quen biết và yêu Trần Gia Huy - người đóng vai Mã Văn Tài trong phim. Cả hai bên nhau gần 30 năm và xây dựng tổ ấm với một cậu con trai. Cuộc hôn nhân của họ vướng không ít ồn ào từ dư luận. Nhiều người cho rằng Trần Gia Huy bất tài, ăn bám vợ, trong khi diễn viên họ Lương cũng bị tố ngoại tình với nam đồng nghiệp.

Thúy Ngọc

Đời thăng trầm của 4 diễn viên đóng Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài

Đời thăng trầm của 4 diễn viên đóng Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài

Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài là một bộ phim cổ trang nổi tiếng. Dàn diễn viên tài năng đã mang lại thành công cho bộ phim. Nhiều năm nhìn lại, họ đều có cuộc sống, sự nghiệp thăng trầm.