{keywords}
Cặp song sinh Aiden và Lea của diva Hồng Nhung chào đời vào đúng dịp lễ Phục Sinh năm 2012.
 
{keywords}
Ban đầu, Hồng Nhung giữ kỹ hình ảnh của hai bé mãi cho đến khi Tôm và Tép (tên ở nhà của Aiden và Lea) lên hai tuổi, cô mới quyết định chia sẻ thêm về các con. Giọng ca "Về với đông" mong muốn được chia sẻ tin tức chân thực và chính thức, để tránh những hiểu lầm, hoặc đồn đoán vì điều đó có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý về mặt xã hội cho hai con còn nhỏ.
{keywords}
Kể từ đó, Hồng Nhung thường xuyên chia sẻ hình ảnh cặp song sinh "thiên thần" của mình với khán giả cũng như đưa các bé đi sự kiện, đêm nhạc cùng mình. Có nhiều nét khác nhau dù sinh đôi nhưng cả hai bé đều sở hữu nét đẹp lai Tây với đôi mắt đẹp và nụ cười rạng rỡ.
{keywords}
Bé Tôm là anh trai được mẹ Nhung nuôi tóc dài nhưng búi gọn, diện trang phục nam tính. Bé Tép là em gái nên lúc nào cũng dịu dàng, nhẹ nhàng và xinh đẹp như một nàng công chúa.
{keywords}
Tôm và Tép rất hiếu động, thường xuyên đùa giỡn, thích được khám phá khắp nơi. Khi được mẹ cho đi sự kiện, Hồng Nhung thường sẽ đưa theo cô giúp việc người Philippines để phụ trông coi.
{keywords}
Hai con của Hồng Nhung học ở trường quốc tế từ nhỏ, thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp. Tuy nhiên chị vẫn muốn sành sỏi tiếng Việt. Vì vậy, ở nhà, Tôm và Tép được ông ngoại dạy thêm tiếng Việt. Nữ diva tiết lộ, hai bé có thành tích học tập tốt, riêng môn tiếng Việt luôn đứng đầu lớp.
{keywords}
Tuy chia tay với chồng, nhưng Hồng Nhung vẫn nhẹ nhàng khẳng định: "Chúng tôi sẽ vẫn là những người bạn và hơn tất cả, là cha mẹ luôn yêu thương, chăm sóc, là chỗ dựa cho hai con yêu dấu của chúng tôi là Tôm và Tép. Từ đó càng khiến nhiều người phải thán phục trước quan điểm và triết lý nuôi dạy con mà Hồng Nhung đã từng áp dụng.
 
{keywords}
Chia sẻ về cách dạy con, Hồng Nhung cho biết sẽ vận dụng những điều hay của cả phương Tây và phương Đông nhưng thiên về đạo lý truyền thống để các bé gắn bó với gia đình. Cô cũng thường xuyên đưa con về Mỹ khi có dịp rảnh rỗi và cho con tự phát triển theo khả năng và mong muốn.
{keywords}
Giọng ca "Papa" tiết lộ thay vì đưa điện thoại, Ipad, Hồng Nhung dạy hai con trồng cây, làm vườn. Cô luôn tìm những công việc thiết thực để làm chung với hai con nhằm tăng sự gắn kết và cũng là tập cho các bé tính tự lập, không ỷ lại, biết yêu lao động và trân trọng những gì mình làm ra.
{keywords}
 
{keywords}
Ngoài ra, diva nhạc Việt còn thường xuyên dạy hai con chơi đàn, học hát những ca khúc thiếu nhi của Việt Nam. "Hai bé lai Tây, biết cả tiếng Anh và tiếng Việt nên chúng thuộc hết những ca khúc thiếu nhi của Việt Nam và nước ngoài. Tuy nhiên bằng một cách vô thức, mỗi khi chơi đàn piano thì hai bé chọn các bài hát của Việt Nam vì giai điệu hay", giọng ca "Một mình" bật mí.
{keywords}
Bản thân Hồng Nhung những năm gần đây không chạy show quá nhiều. Ngoài việc đi diễn thì hầu hết thời gian giọng ca Hà thành đều dành để chơi và chăm sóc hai con. Cuối tuần, cô Bống thường đưa các con đi công viên, sở thú, hoặc đi du lịch để các con khám phá cuộc sống xung quanh.

Đức Trung

Hồng Nhung vẫn nóng bỏng 'giật mình' ở tuổi 50

Hồng Nhung vẫn nóng bỏng 'giật mình' ở tuổi 50

 - Ở tuổi 50 nhưng Hồng Nhung vẫn mệnh danh là người đẹp không tuổi và chịu khoe thân hình nóng bỏng.