Diễn viên Quốc Trường là một trong những gương mặt gây chú ý mạnh mẽ trên sóng giờ vàng VTV3 thời gian qua nhờ bộ phim “Về nhà đi con”. Với vai Vũ - chàng thiếu gia điển trai, giàu có nhưng đào hoa, nam diễn viên trong phim được đánh giá đóng tròn vai phản diện.

Ở mỗi tập, người xem đều bàn tán về tình tiết liên quan đến nhân vật do anh thể hiện. Nam diễn viên sinh năm 1988 vì thế cũng trở thành cái tên hot được truyền thông lẫn khán giả đặc biệt quan tâm.

{keywords}
Lần đầu đóng phim tại thị trường miền Bắc, Quốc Trường trở thành “hiện tượng”. 

“Tôi rất bất ngờ về vai diễn của mình. Tôi cảm thấy rất cảm động, nếu nói là cảm động muốn khóc thì hơi lố quá nên tôi chỉ dùng từ cảm động thôi. Và tôi trân trọng từng khán giả, từng người xung quanh mình cũng như gia đình tôi vậy. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc!”, Quốc Trường chia sẻ với VietNamNet. 

{keywords}
Nam diễn viên tái ngộ với khán giả VTV với vai diễn chàng họa sĩ trong bộ phim truyền hình “Đánh cắp giấc mơ”.

Sắp tới, Quốc Trường sẽ góp mặt trong bộ phim dài 47 tập “Đánh cắp giấc mơ” lên sóng trong khung 14h thứ 7 và chủ nhật hàng hàng tuần trên VTV3. Với vai thứ chính tên Luân – một chàng trai hiền lành, lịch lãm cùng niềm đam mê nghệ thuật, phía nhà sản xuất cho biết đây tiếp tục sẽ là vai diễn mang đến sự khác biệt của Quốc Trường trên màn ảnh nhỏ.

Bên cạnh đó, dàn diễn viên chính trong phim đều là những gương mặt khá trẻ và lạ lẫm với khán giả như: Hạ Anh, Quỳnh Hương, Quốc Huy, Bạch Công Khanh... Trước câu hỏi từ phóng viên cho rằng liệu nhà sản xuất có quá mạo hiểm khi lựa chọn những gương mặt mới xuất hiện trên sóng truyền hình Quốc gia? đạo diễn Nguyễn Phương Điền cho hay: “Tôi không cho rằng đó là sự táo bạo mà là mình dám mạnh dạn đầu tư, tin tưởng vào dàn diễn viên mới. 

Tôi đã theo dõi một số dự án trước đây của các bạn cũng như quan sát các bạn trong cuộc sống. Suốt quá trình quay, họ không gặp khó khăn gì khi hóa thân vào nhân vật bởi tất cả đều làm rất tốt, tròn vai, nỗ lực, tập trung và chu đáo cho vai diễn”.

{keywords}
Các diễn viên tại buổi ra mắt phim. Quốc Trường vẫn đang quay 'Về nhà đi con' tại Hà Nội nên vắng mặt. 

“Đánh cắp giấc mơ” xoay quanh câu chuyện về cuộc đời của hai đứa trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện là Khánh Quỳnh và Hải Vân. Mỗi nhân vật từ lúc còn bé đến khi trưởng thành với sự đối lập trong suy nghĩ và các mối quan hệ xung quanh là điểm mấu chốt tạo nên những tình tiết căng thẳng trong suốt chiều dài bộ phim.

Ngoài ra, biên kịch phim cũng cho biết, "Đánh cắp giấc mơ" là một câu chuyện đầy ắp những bất ngờ mà người xem khó đoán định. Các nhân vật từng giờ từng phút vẫn luôn vận động không ngừng, họ vùng vẫy mọi cách để sinh tồn, để chạm tay vào tham vọng nhưng trên tất cả, họ vẫn không tránh khỏi quy luật nhân quả.

Bên cạnh các diễn viên trẻ, phim cũng quy tụ nhiều tên tuổi giàu kinh nghiệm: NSƯT Lê Thiện, Khánh Huyền, Huỳnh Trang Nhi cùng các diễn viên Quốc Huy, Quách Ngọc Tuyên…

Tuấn Chiêu

Quốc Trường 'Về nhà đi con': Ngoài đời gặp cô gái như Anh Thư thì quá thích

Quốc Trường 'Về nhà đi con': Ngoài đời gặp cô gái như Anh Thư thì quá thích

Quốc Trường, nam diễn viên thủ vai Vũ trong phim "Về nhà đi con" không quan tâm bạn gái giàu hay nghèo, xinh hay không, chỉ cần một người đồng điệu với mình.