{keywords}
Sau khi giành ngôi quán quân Vietnam Idol Kids mùa đầu tiên (2016), Hồ Văn Cường được ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi. Cậu bé nhút nhát với giọng hát ngọt ngào, dạt dào cảm xúc năm nào nay đã lớn phổng phao, phong cách ăn mặc cũng sành điệu hơn. Hồi năm ngoái, Văn Cường phải hạn chế diễn show vì vỡ giọng. Thời điểm đó, cậu bé gặp khó khăn khi lên nốt cao và thường bị chênh phô.
{keywords}
Sau 3 năm, á quân Nguyễn Phạm Bảo Trân ngày càng ra dáng thiếu nữ. Cô bé sinh năm 2006 gây ấn tượng bởi giọng hát đầy nội lực, sự dạn dĩ làm chủ sân khấu. Hiện, Bảo Trân đang sinh sống với gia đình tại TP.HCM. Trên trang cá nhân của ca sĩ nhí dạo gần đây là hình ảnh du lịch cùng người thân, bạn bè.
{keywords}
Bên cạnh giọng hát, bé Lương Gia Khiêm được chú ý vì ngoại hình bắt mắt, mái tóc xoăn cá tính đậm chất Hàn Quốc. Trong suốt 3 năm qua, "soái ca nhí" đã có một số hoạt động âm nhạc nổi bật như ra MV Tình cha đóng chung với cha mình, hợp tác với bé Bảo An trong MV về Tết trung thu 2017 (gồm Chiếc đèn ông sao, Rước đèn tháng 8, Xem hội trăng rằm).
{keywords}
Jayden Trịnh Jesudhass có mẹ người Việt và bố người Singapore. Sau Vietnam Idol Kids, cậu bé vẫn giữ vẻ ngoài lãng tử và đi diễn, đi học đều đặn. Trên trang cá nhân mới đây, "thần đồng âm nhạc" khoe ảnh được mời quay TVC tại một kênh truyền hình ở Hà Nội.
{keywords}
Top 5 Cao Minh Thiên Tùng sở hữu giọng hát khỏe khoắn, vũ đạo tốt và ngoại hình thư sinh. Sau 3 năm, cậu bé có sự phát triển vượt trội về chiều cao. Ca sĩ nhí đang sinh sống tại TP.HCM. Thiên Tùng không có nhiều sản phẩm âm nhạc nổi bật trong thời gian qua.
{keywords}
Nguyễn Mai Thùy Anh - top 6 Vietnam Idol Kids 2016 - được nhận xét càng lớn càng xinh đẹp, ra dáng thiếu nữ. Thùy Anh có giọng hát thu hút, bản lĩnh sân khấu tốt. Em từng được ca sĩ Isaac nhận xét có đủ tố chất trở thành ngôi sao. Song, Thùy Anh hiện tại ít xuất hiện trên truyền thông hay sân khấu ca nhạc như trước.

(Theo Zing)

Thí sinh Giọng hát Việt nhí 'sốc' vì vỡ giọng

Thí sinh Giọng hát Việt nhí 'sốc' vì vỡ giọng

Gia Khiêm - thí sinh từng thi chương trình Giọng hát Việt nhí 2015 có quãng thời gian 'sốc' khi lên nốt cao bị khó khăn do vỡ giọng.