Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020) sẽ được truyền hình trực tiếp từ Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn (TP. Lạng Sơn) lúc 8h30 trên sóng Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Trước đó, nhiều hoạt động chào mừng 110 năm ngày sinh chí sĩ yêu nước Lương Văn Tri đã diễn ra khắp quê hương Lạng Sơn của ông.

{keywords}
Tượng đài Lương Văn Tri - người chiến sĩ cộng sản, người con quê hương Lạng Sơn.

Sáng 16/8, Hội thảo trực tuyến kỷ niệm 110 năm ngày sinh chí sĩ yêu nước Lương Văn Tri cũng được Tỉnh ủy Lạng Sơn và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, từ 2 điểm cầu Hà Nội và TP. Lạng Sơn.

Chiều cùng ngày, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhân dân Lạng Sơn đến Dâng hương, Dâng hoa tại Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri tại thôn Bản Hẻo, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Trước đó, ngôi nhà đã được cải tạo khang trang và bài trí trang trọng.

Triển lãm chuyên đề “Lương Văn Tri- cuộc đời và sự nghiệp cách mạng” trưng bày nhiều hiện vật quý về thân thế sự nghiệp của ông, mở cửa từ 10/8 - 10/9/2020 tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn.

Một cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi hình ảnh người chiến sĩ cộng sản Lương Văn Tri và thành tựu quê hương Văn Quan, Lạng Sơn của ông cũng đã được phát động; dự kiến tổng kết trao thưởng vào trung tuần tháng 8. Cùng với đó Liên hoan dân ca tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất năm 2020 cũng diễn ra trong 2 ngày 04 - 05/8/2020 tại thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, với sự tham gia của 250 nghệ nhân, diễn viên từ 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

{keywords}
 Ngõ nhỏ TP.Lạng Sơn

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri, nhiều cổng chào dựng mới; cờ Tổ quốc, pano, băng rôn khẩu hiệu đã rực rỡ khắp các công sở, như lời tri ân dâng người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của quê hương xứ Lạng đã dâng cả thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng.

Phát huy tinh thần yêu nước của chí sĩ yêu nước Lương Văn Tri, Đảng bộ, UBND và nhân dân tỉnh Lạng Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm kinh tế, xã hội 2020; chào mừng kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; hướng tới Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Q. Hiếu