{keywords}
 Chùa Hà là di tích lịch sử nằm tại Quận Cầu Giấy - Hà Nội.
{keywords}
Ngày mùng 3 Tết rất đông du khách đến hành lễ.
{keywords}
 Chùa Hà từ lâu đã nổi tiếng là nơi cầu duyên linh nghiệm.
{keywords}
 Nên chủ yếu người đến hành lễ là thanh niên.
{keywords}
Năm nay, ngày tình yêu Valentine trùng với ngày mùng 3 Tết Nguyên đán nên càng nhiều bạn trẻ đến chùa thắp hương, dâng lễ cầu duyên với mong muốn sẽ tìm được "một nửa" phù hợp.
{keywords}
Giới trẻ Hà thành đã tìm đến đây để cầu và mong chuyện tình duyên được thuận lợi, hạnh phúc.
{keywords}
 Khánh Ly (Hà Đông, Hà Nội) - lần đầu tiên đến chùa Hà, mong năm mới sẽ có nhiều may mắn.
{keywords}
Không ít bạn trẻ đến chùa một mình hoặc đi với bạn cùng giới. Theo lý giải của họ, do chưa có người yêu nên ngày tình nhân họ lên chùa làm lễ để mong sớm gặp được người trong mộng.
{keywords}
 “Khi đi lẻ bóng, khi về có đôi”, nhiều bạn trẻ từ khắp nơi đã tìm đến Chùa Hà để cầu duyên.
{keywords}
 
{keywords}
Mâm lễ cầu duyên ngoài hương, tiền vàng, không thể nào thiếu vài bông hoa hồng với tờ sớ cầu duyên.
{keywords}
 
{keywords}
Không chỉ là nơi cầu duyên, người dân tới chùa Hà còn để cầu bình an, sức khoẻ và may mắn.
{keywords}
Để phòng tránh dịch bệnh người dân phải thực hiện nghiêm các quy định như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đo nhiệt độ.
Mùng 3 Tết trùng Valentine, giới trẻ Sài Gòn về chùa Ngọc Hoàng cầu duyên

Mùng 3 Tết trùng Valentine, giới trẻ Sài Gòn về chùa Ngọc Hoàng cầu duyên

Ở Hà Nội, các bạn trẻ thường tấp nập rủ nhau đi chùa Hà dịp Valentine thì tại TP.HCM, chùa Ngọc Hoàng cũng là một trong những ngôi chùa cầu duyên linh thiêng.

Dũng Minh