Ngày 03/12 tại Hải Phòng, cuộc họp cấp lãnh đạo lần thứ 2 Liên minh Hạ Long - Cát Bà đã được diễn ra.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới, Phó Đại sứ Hoa Kỳ Susan Sutton, đại diện Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Cơ quan phát triển Pháp (AFD) …và nhiều doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh trong khu vực Vịnh Hạ Long, Cát Bà.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung: Thiết kế bộ tiêu chuẩn, cấp chứng chỉ dành riêng cho du thuyền phù hợp với tiêu chí của Hội đồng Du lịch bền vững toàn cầu; các yêu cầu về chính sách, tài chính, kỹ thuật cần thiết để có được một hệ thống xử lý và thu gom chất thải hiệu quả về mặt chi phí lợi ích nhằm quản lý rác thải rắn và nước thải từ các tàu du lịch.

Trong đó, đại diện BQL Vịnh Hạ Long bà Phạm Thùy Dương  đã đề xuất các giải pháp cụ thể về mặt quản lý, chính sách; tuyên truyền, giáo dục; kế hoạch, đầu tư; khoa học, công nghệ và mặt tuần tra, kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long nói riêng và vùng ráp gianh Hạ Long – Cát Bà nói chung.

Đặc biệt, bà Dương nhấn mạnh các giải pháp về tuyên truyền giáo dục, củng cố đội cộng tác viên bảo vệ Di sản về số lượng, trang thiết bị; đồng thời bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về bảo tồn, kêu gọi sự tham gia của cộng đồng địa phương vào quản lý, bảo vệ Di sản.

{keywords}
Một góc vịnh Hạ Long. ẢNh TL

Đại diện Ban Quản lý đảo Cát Bà, ông Trịnh Văn Tú còn đề xuất thêm việc thiết lập đường dây nóng giữa hai tỉnh, thành phố để trao đổi các thông tin cần thiết về bảo vệ môi trường; thiết lập kế hoạch họp giao ban định kỳ theo từng quý. Đồng thời, thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế chất lượng gắn với thương hiệu Khu Dự trữ sinh quyển Cát Bà; Di sản thiên nhiên Hạ Long của doanh nghiệp xã hội.

{keywords}
Một góc quần đảo Cát Bà. Ảnh TL

Sáng kiến Hạ Long – Cát Bà được tổ chức từ năm 2014 với nguồn vốn của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) nhằm xây dựng cơ chế hợp tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương, từ đó thúc đẩy các hoạt động bảo tồn, bảo vệ môi trường tại vịnh Hạ Long – Cát Bà.

Chính phủ Hoa Kỳ đã cung cấp tài chính hỗ trợ Liên minh Hạ Long – Cát Bà thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ, từ đó USAID hỗ trợ trực tiếp cho 2 đơn vị là Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) và Trung tâm bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD – một tổ chức phi chính phủ của Việt Nam).

Năm 2015, Liên minh đã thành lập Ban chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho hai nội dung là phát triển chương trình chứng chỉ du lịch bền vững cho các công ty kinh doanh du thuyền và hỗ trợ cho UNESCO trong công tác quản lý Vịnh Hạ Long cũng như đề xuất mở rộng Di sản thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long bao gồm cả quần đảo Cát Bà.

Minh Anh