{keywords}
Đã 3 ngày kể từ ngày 7/5, nhà hàng ăn uống, quán beer được phép mở cửa trở lại nhưng phố Tây Bùi Viện, Quận 1 vẫn đìu hiu khách.
{keywords}
Tối cuối tuần, nhân viên tại một quán beer trên đường Bùi Viện dùng băng keo dán bàn hạn chế lượng khách để thực hiện giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19.
{keywords}
Hàng quán hoạt động trở lại nhưng lượng khách tìm đến quán không nhiều. Có quán nhân viên đông hơn khách.
{keywords}
Các nhân viên lau dọn bàn ghế, trở lại làm việc sau thời gian dài hàng quán đóng cửa.
{keywords}
Người dân bắt đầu đi chơi trên phố đi bộ Bùi Viện.
{keywords}
Các hàng quán vẫn còn vắng khách. Một chủ quán beer club nơi đây cho biết, quán mới mở cửa trở lại được 1 ngày. Từ lúc quy định đóng cửa phòng dịch bệnh đến nay anh không bán buôn gì. Quán cũng thiết kế lại để thích ứng với chủ trương phòng chống dịch bệnh nhưng vẫn chưa có nhiều khách tìm đến uống.
{keywords}
Quán đã mở cửa nhưng bàn ghế vẫn còn treo.
{keywords}
Nhiều quán trên đường Bùi Viện vẫn còn đóng cửa chưa mở trở lại.
{keywords}
Cảnh tượng vắng lặng hiếm có ở nơi từng được mệnh danh là nhộn nhịp nhất thành phố.
{keywords}
Một vài du khách nước ngoài đã tìm đến các quán vỉa hè uống beer.

 

{keywords}
Một số bạn trẻ vui chơi, chụp ảnh trên đường Bùi Viện, Quận 1.
{keywords}
Tiểu thương ngồi đợi khách vào quán ăn uống trên đường Bùi Viện.
{keywords}
Diệu Thanh, một du khách đi chơi trên đường Bùi Viện cho biết: 'Hôm nay cuối tuần nên rủ bạn đi chơi nhưng không ngờ phố Tây vắng đến thế. Bùi Viện đông mới vui', Thanh chia sẻ.
{keywords}
Người dân nơi đây hi vọng cảnh nhộn nhịp nhanh chóng trở lại để bù đắp những ngày đóng cửa vì dịch bệnh.

Hàng quán phố Tây Bùi Viện đóng cửa phòng dịch Covid-19

Hàng quán phố Tây Bùi Viện đóng cửa phòng dịch Covid-19

Nhiều cơ sở kinh doanh tại phố Tây Bùi Viện (quận 1, TP.HCM) tạm ngưng hoạt động sau quyết định chiều 15/3 của UBND quận 1 để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 Lam Dao