Dưới đây là những kỳ quan trong danh sách này.

Hang Sơn Đoòng

{keywords}
 

Tọa lạc tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, hang Sơn Đoòng dài gần 5km, là hang động lớn nhất trên thế giới.

Ước tính tuổi thọ của hang từ khoảng 400 đến 450 triệu năm tuổi, nhưng nó mới được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2009.

Hang Sơn Đoòng dài gần 5km, cao 198 mét và đủ rộng để có một hệ thống thời tiết độc lập với môi trường bên ngoài. Kỳ quan này thậm chí còn có những đám mây, rừng rậm và sông ngòi riêng. Nó được ví như một thế giới giả tưởng chưa bị con người chạm tới.

Rạn san hô Great Barrier (Úc)

{keywords}
 

Là hệ thống rạn san hô lớn nhất thế giới, Great Barrier nằm ở ngoài khơi bờ biển phía đông bắc Australia. Rạn san hô này dài hơn 2.000 km và là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới.

Great Barrier có 3.000 hệ thống rạn san hô riêng lẻ và là nhà của hàng trăm hòn đảo nhiệt đới. Nó cũng là thứ duy nhất có thể nhìn thấy từ vũ trụ và lớn hơn cả Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc.

Thác nước Angel (Venezuela)

{keywords}
 

Thác nước Angel là thác nước cao nhất thế giới với độ cao gần 1.000 mét. Nằm sâu trong cao nguyên Guiana, Angel là nơi đặc biệt khó tiếp cận.

Thác nước Victoria

{keywords}
 

Không phải là thác nước cao nhất thế giới nhưng Victoria giữ kỷ lục là thác nước lớn nhất về mặt thể tích. Nằm giữa Zimbabwe và Zambia, thác Victoria chỉ dài 108 mét nhưng rộng gần 1,7 km.

Vào những năm 1800, bộ lạc Kololo sống ở khu vực này đã gọi thác nước Victoria là Mosi-oa-Tunya – có nghĩa là ‘sương mù gầm thét’. Thác rộng đến mức người ta có thể nhìn thấy sương mù từ cách đấy nhiều km.

Hồ Baikal (Nga)

{keywords}
 

Hồ Baikal là hồ lớn nhất và sâu nhất thế giới. Đây cũng là hồ nước ngọt lớn nhất thế giới về mặt thể tích. Trên thực tế, hồ Baikal chiếm tới 20% lượng nước ngọt trên thế giới. Độ sâu tối đa của hồ là khoảng 1,6km.

Có 27 hòn đảo, trong đó có 1 đảo dài 72km, được tìm thấy bên trong hồ Baikal. Bên trong và xung quanh khu vực hồ có hơn 1.500 loài động vật. 80% trong số này không có ở bất kỳ nơi nào khác trên Trái đất.

Núi Everest

{keywords}
 

Nằm ở Nepal và Trung Quốc, núi Everest cao gần 9km, là ngọn núi cao nhất trên thế giới theo Kỷ lục Guinness.

Không chỉ là điểm đến của các nhà leo núi trên khắp thế giới, Everest còn là nơi tổ chức buổi hòa nhạc ở vị trí cao nhất trên thế giới.

Cùng ngắm một Sơn Đoòng thật khác

Cùng ngắm một Sơn Đoòng thật khác

Khắc hoạ một cách sáng tạo các danh thắng trên màu xanh trẻ trung của Huda, phiên bản lon giới hạn “Huda yêu miền Trung” khơi gợi tình yêu và niềm tự hào về vẻ đẹp quê hương và khích lệ mong muốn khám phá Việt Nam của du khách.

 

Đăng Dương (Theo Business Insider)