{keywords}
Chiều 14/3, UBND quận 1 đã ra văn bản đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, vũ trường, beerclub... tạm ngưng hoạt động từ 18h ngày 14/3 để phòng chống dịch bệnh Covid-19.
{keywords}
Ghi nhận từ chiều tối 14/3, hàng loạt quán bar, beerclup,massage, karaoke, rạp chiếu phim ở khu phố Tây Bùi Viện đã dọn dẹp bàn ghế, nhân viên thu xếp đồ đạc để đóng cửa.
{keywords}
Nhiều người dân cũng tỏ ra bất ngờ trước quyết định này nhưng đa số ủng hộ việc phòng chống dịch của thành phố khi mà dịch bệnh này đang diễn biến phức tạp.
{keywords}
Một số người cũng lo ngại đến việc đóng cửa sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh.
{keywords}
Người dân đứng trước hàng quán trầm ngâm khi một số cửa hàng đóng cửa.

{keywords}

Một quản lý quán beerclub nơi đây cho biết quán có vài chục nhân viên đang thu xếp đồ đạc để đóng cửa. Các nhân viên đang định thuê chỗ của một khách sạn với chi phí rẻ để cầm cự trong mùa dịch. "Hy vọng chi phí mặt bằng sẽ được chủ cho thuê tính toán lại để bù trừ những ngày vắng khách", người phụ nữ này nói.
{keywords}
Hàng loạt quán xá trước kia nhộn nhịp nay đóng cửa im lìm.
{keywords}
Bàn ghế chất đống trong quán.
{keywords}
Người dân thu gọn ghế lại để đóng cửa tiệm.
{keywords}
Các quán xá đóng cửa đến hết tháng 3.
{keywords}
Bên trong một quán bar vắng khách, các nhân viên chuẩn bị ra về.
{keywords}
Các quán xá đóng cửa để thực hiện chủ trương chung của thành phố.
{keywords}
Đường xá phố Tây bỗng thoáng hơn ngày thường.
{keywords}
Một biển hiệu thông báo đóng cửa cho cho khách nước ngoài biết ở phố Tây.
{keywords}
Một du khách chụp lại cảnh vắng lặng hiếm có ở phố Tây Bùi Viện.
{keywords}
Trong khi đó một số cửa hàng quán ăn, cà phê vẫn được phép hoạt động bình thường.
{keywords}
Một số quán ăn vẫn phục vụ thực khách bình thường trên đường.
{keywords}
Du khách vẫn có lựa chọn ở những quán vỉa hè đậm chất Sài Gòn.

 

{keywords}
Quan cảnh phố Tây Bùi Viện thông thoáng hơn ngày thường. 

Tùng Tin