Đà Lạt đứng thứ 30 trong danh sách 52 điểm đến đáng mơ ước nhất năm 2016 do tờ New York Times bình chọn.

Báo Mỹ viết Đà Lạt là một lựa chọn tuyệt vời khi đến thăm Việt Nam với rừng thông, rừng bơ trải dài, và đặc biệt là trà Atiso đặc trưng.

{keywords}
Rừng thông Đà Lạt trên báo NYT (Ảnh NYT)

“Nằm ở phía nam, trung tâm của Tây Nguyên, với thời tiết bốn mùa là xuân, nơi đây giống như một nông trại, nào măng tây, dâu tây, cà phê, atisô hoa hồng và hàng ngàn loài hoa khác. Đà Lạt cũng đã xây dựng được nhiều công trình phục vụ cho các hoạt động ngoài trời như sân golf, đường vượt thác ghềnh, đường cho xe đạp leo núi, đường trượt dưới thác Voi hay bậc thang thăm quan thác Pongour”, báo Mỹ viết.

{keywords}

{keywords}
Đà Lạt mê đắm lòng người với những kiệt tác bằng hoa (Ảnh K.M)

Đứng đầu danh sách này là thành phố Mexico xinh đẹp, tiếp đến là Bordeaux (Pháp), đảo quốc Malta, Vịnh Coral (đảo St.John, Mỹ), Công viên quốc gia Theodore Roosevelt (bang North Dakota, Mỹ), quốc gia Mozambique (Nam Phi), Thành phố Toronto (Canada), Tiểu vương quốc Abu Dhabi, Skane (Thụy Điển) và đứng thứ 10 trong danh sách là Viñales (Cuba).

Kim Minh (theo NYT)