{keywords}
Chú chó săn Stuckie bị mắc kẹt trong thân cây.

Chú chó săn có tên Stuckie được những người khai thác gỗ phát hiện ở độ cao 8,5m khi đang chặt cây sồi ở Georgia, Mỹ vào năm 1980.

Điều đặc biệt là chú chó này nằm ở bên trong thân cây và người ta dự đoán nó đã phải nằm ở đây suốt 20 năm cho tới khi được phát hiện. Có người cho rằng nó bị mắc kẹt khi đuổi theo một con gấu trúc.

Thay vì đưa khúc gỗ đến xưởng cưa, những người thợ đã gửi nó tới Forest World – một bảo tàng cây ở Waycross Georgia. Hiện nay, Stuckie và thân cây sồi đang được trưng bày ở đây. 

Các nhân viên tại bảo tàng cho rằng, sở dĩ cơ thể Stuckie được bảo quản giống như xác ướp là vì nó nằm trong thân cây nên mùi hôi của xác chết không thu hút côn trùng và các sinh vật khác. Trong thân cây cũng tương đối khô, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo quản cái xác.

{keywords}
 
Kỳ lạ người có 20 ngón chân, 12 ngón tay

Kỳ lạ người có 20 ngón chân, 12 ngón tay

Kumar Nayak, 63 tuổi, sống ở Ganjam, Odisha, Ấn Độ được sinh ra với một tình trạng hiếm gặp gọi là "polydactyly", nghĩa là có nhiều hơn số ngón tay hoặc ngón chân so với người bình thường.

N. Thảo (Theo The Sun)