Theo thông cáo vừa được Apple phát đi, lượng iPhone phân phối cho các cửa hàng Apple Store trong dịp mở bán sẽ rất hạn hẹp và người dùng phải chuẩn bị tinh thần ra về tay không.

 Theo lịch, iPhone 7 và 7 Plus sẽ chính thức bán ra một số thị trường như Mỹ, Anh, Úc... kể từ ngày mai, 16/9. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ trước đó rằng bộ đôi này tẻ nhạt và sẽ ế ẩm, có vẻ như việc là một trong những người đầu tiên sở hữu iPhone 7 sẽ không dễ dàng.

{keywords}
Lượng iPhone 7 bán ra trong ngày mở bán sẽ hạn chế. Phiên bản jet black cháy hàng.

"Chúng tôi không thể vui mừng hơn trước phản hồi ban đầu mà người dùng dành cho iPhone 7 và 7 Plus. Đã cận kề thời điểm mở bán chính thức sản phẩm thông qua các cửa hàng bán lẻ của Apple cũng như các đối tác trên toàn thế giới. Kể từ ngày mai, một số lượng có hạn iPhone 7 các màu bạc, vàng, vàng hồng và đen sẽ được bán cho các khách hàng đến mua trực tiếp ở Apple Store. Trong thời gian nhận đặt trước qua mạng vừa qua, toàn bộ các phiên bản iPhone 7 Plus và iPhone 7 màu jet black đều đã được bán hết nên sẽ không còn hàng dành cho những ai đến mua tại cửa hàng bán lẻ nữa. Tình trạng hàng ở các cửa hàng đối tác của Apple có thể khác nhau và người dùng nên liên hệ trực tiếp với họ về model mình thích.

Người dùng cũng có thể tiếp tục đặt mua tất cả các model, các màu trên trang Apple.com. Chúng tôi thực sự cảm kích sự kiên nhẫn của các bạn, trong lúc chúng tôi cố gắng hết sức để có thể giao hàng tới mọi người nhanh nhất có thể", thông cáo viết.

Thông điệp của Táo khuyết không thể rõ ràng hơn: Nếu người dùng chỉ vào mua bất chợt ở các cửa hàng bán lẻ mà không đặt trước, xác suất để họ mua được iPhone mới là rất thấp. Và đúng như báo chí đưa tin trước đó, nếu bạn muốn iPhone jet Black hoặc iPhone 7 Plus, dù là màu nào đi nữa, bạn chỉ có thể đặt mua chúng qua mạng và ngồi đợi, vì phiên bản này sẽ không có mặt ở các cửa hàng. Chúng đã được đặt hết trong đợt preorder vừa qua và Apple không kịp nhập kho hàng mới.

Trước đó, một số nguồn tin khẳng định iPhone 7 màu jet black, nhất là iPhone 7 Plus đen cực kỳ "hiếm có khó tìm", ngay cả nhân viên và lãnh đạo Apple cũng chưa chắc mua được. Hôm qua, một số nhà mạng lớn cũng đã công bố lượng đặt mua iPhone mới trong dịp cuối tuần đầu tiên, và kết quả có thể khiến nhiều người bất ngờ.

Cụ thể, mạng T-Mobile cho biết iPhone 7 hiện là sản phẩm được đặt mua trước nhiều nhất trong lịch sử mạng này. Tương tự, mạng Sprit cho biết ba ngày đầu tiên nhận đặt hàng iPhone 7 và 7 Plus của hãng này đã chứng kiến "tỷ lệ tăng trưởng hơn 375% so với năm ngoái". Hôm nay, đến lượt Verizon và AT&T công bố con số. Trong khi tỷ lệ đặt mua iPhone 7 và 7 Plus ở Verizon đi ngang so với năm ngoái thì AT&T ghi nhận sự tăng trưởng nhẹ. 

Điều này trái ngược với sự do dự và lo xa của Apple khi quyết định không công bố lượng đặt mua sớm iPhone 7 và 7 Plus trong ba ngày mở order đầu tiên - một việc mà hãng vẫn làm đều đặn các năm trước. Dù Apple không chia sẻ lý do, song đa số giới phân tích đều tin rằng Táo khuyết lo ngại lượng đặt mua iPhone 7 và 7 Plus năm nay "khiêm tốn" so với mọi năm.

T.C