Là nhà sản xuất khởi đầu gây dựng ra thị trường máy tính bảng nhưng có vẻ như Apple cũng sẽ là công ty đang bóp nghẹt dần “sự sống” của thị trường này.

{keywords}

Apple đã chờ đợi 3 năm để lấn sâu vào thị trường smartphone cỡ bự (phablet), sau khi Samsung vớ bẫm với số lượng lớn các phablet bán ra. Mùa thu năm nay, cuối cùng Apple cũng phải tung ra thị trường chiếc iPhone màn hình lớn với hai phiên bản cỡ 4,7-inch và 5,5-inch để người dùng lựa chọn. Có lẽ nghi vấn lớn nhất trong thị trường điện tử tiêu dùng thời gian qua là điều gì đang xảy ra với thị trường máy tính bảng hiện nay?

Tốc độ tăng trưởng doanh số bán máy tính bảng trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến 2014 giảm đột ngột. Thị trường máy tính bảng ra đời vào năm 2010, và hầu như các chuyên gia trong ngành đều dự đoán rằng, sản phẩm này sẽ có tốc độ tăng trưởng doanh thu hai con số trong những năm tới. Tuy nhiên, hiện tại có vẻ như tốc độ tăng trưởng đã suy giảm trên thị trường Bắc Mỹ vào nửa cuối năm 2014.

Flurry kiểm tra dữ liệu từ hơn 600 nghìn ứng dụng cho thấy, các máy tính bảng cỡ đầy đủ chỉ chiếm khoảng 11% các thiết bị di động được kích hoạt ở Mỹ, giảm mạnh từ mốc 17% hồi cuối năm ngoái.

Một cú sốc khác là thị phần của máy tính bảng cỡ nhỏ cũng giảm so với năm ngoái và hiện nay giảm xuống còn 11%. Một số chuyên gia dự đoán rằng, các máy tính bảng cỡ nhỏ, siêu rẻ có thể làm chậm sự “diệt vong” của thị trường máy tính bảng.

Thị phần máy tính bảng cỡ nhỏ giảm từ 29% xuống còn 22% trong số các thiết bị di động bán ra trước Giáng sinh. Cùng thời điểm này, thị phần phablet bùng nổ từ 4% lên 13%. Thật thú vị, smartphone cỡ thông thường có sự giảm sút chút ít thị phần từ 64% xuống 63%.

Điều này dường như hàm ý rằng, các iPhone cỡ lớn của Apple đang “tước đoạt” thị phần của thị trường máy tính bảng. Những người tiêu dùng hài lòng với điện thoại thông minh nhỏ gọn hiện chưa chuyển sang iPhone cỡ lớn hơn, nhưng những người mua máy tính bảng cũ đang có xu hướng chuyển sang mua iPhone cỡ lớn.

Điều này có nghĩa rằng, các giả định về kích thước của thị trường máy tính bảng trong 3-5 năm tới có thể hoàn toàn sai - ngành công nghiệp máy tính bảng có thể bị co hẹp lại, hoạt động “thoi thóp” giống như thị trường thiết bị sách điện tử cách đây vài năm.

Theo VnMedia/PCW