Hạ tầng hiện hữu từng ngày - thời cơ đón đầu xu thế

Trong tháng 9 năm nay, cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi dài 51km nối Cần Thơ tới Rạch Giá (Kiên Giang) chính thức thông xe. Tuyến quốc Lộ 80 mở rộng từ Kiên Lương đến cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đang gấp rút thi công và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 2/2021. Bên cạnh đó, tuyến hành lang ven biển cũng đang khởi công đến đoạn Thuận Yến (Hà Tiên) mở ra cung đường du lịch ven biển thông suốt từ TP.Hà Tiên đến Campuchia và Thái Lan.

TP. Hà Tiên cũng đang đón dự án cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, cao tốc N2 (đoạn Đức Hòa tỉnh Long An đến Mỹ An tỉnh Đồng Tháp) và tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp. Các tuyến giao thông kể trên sẽ tạo thành mạch liên kết thông suốt từ TP.HCM đến Hà Tiên, rút ngắn tối đa quãng đường đến khu vực này chỉ còn hơn 4 giờ lái xe.

{keywords}
 Cao tốc Lộ Tẻ-Rạch Sỏi và QL80 sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Cần Thơ đến Hà Tiên còn 2 giờ thay vì 3 giờ như trước đồng thời giúp Hà Tiên thuận tiện kết nối đến TP.HCM và Tây Nam Bộ.

Trong nội đô, TP. Hà Tiên tăng tốc đầu tư hạ tầng, nâng cấp diện mạo du lịch hướng tới mục tiêu đạt đô thị loại 2 và đón 4,4 triệu lượt du khách trước 2025. Thành phố đang “thay áo” cho biển khi bơm cát trắng vào dọc bờ biển dài hơn 10km tạo ra những bãi tắm cát trắng đẹp không thua kém khu miền Trung để cạnh tranh cùng Phú Quốc. Hàng chục dự án lớn nhỏ cũng đang triển khai như đầu tư cảng Bãi Nò, nâng cấp đường KĐT mới Hà Tiên kéo ra Tỉnh lộ 80, cải tạo khu bờ kè trung tâm, kêu gọi đầu tư vào khu A5 (quy hoạch thành khu phức hợp dịch vụ thương mại) thuộc KĐT mới Hà Tiên,…

Nhìn từ bài học Phú Quốc, trước khi đón sân bay thì giá đất tại đây chỉ khoảng 3-4 triệu mỗi mét vuông. Tuy nhiên sau khi có sân bay, giá đất Phú Quốc đã tăng lên từ 10-15 lần, thuộc vùng có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất cả nước

Trong khi đó, Hà Tiên được đánh giá giàu tiềm năng năng tăng trưởng khi vừa sở hữu khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm, vừa là thành phố du lịch biển duy nhất của toàn vùng. Ngoài lượng du khách ổn định đến từ Tây Nam Bộ, Hà Tiên còn đón khách quốc tế. Bên cạnh du lịch biển, thành phố cũng nổi tiếng với du lịch văn hóa tâm linh, đền chùa cùng các lễ hội đặc sắc.

Dù vậy, giá đất Hà Tiên vẫn nằm trong “vùng trũng”. Ở các vị trí mặt tiền biển ngay trung tâm chỉ khoảng 20 triệu/m2. Theo các chuyên gia bất động sản, giá đất nơi đây còn có dư địa tăng mạnh theo sự phát triển của hạ tầng và đầu tư thời điểm này được xem là thời cơ vàng đón đầu xu thế.

Sức hút từ khu biệt thự cao cấp đã hiện hữu

Được phát triển từ cuối năm 2018, đến nay khu biệt thự cao cấp Ha Tien Venice Villas đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng, điện, nước, đường sá. Hơn 50% tiện ích được đưa vào sử dụng nâng tầm du lịch Hà Tiên và từng bước trở thành trung tâm thương mại dịch vụ năng động.

{keywords}
ACNT Group khởi công khu nhà phố thương mại liền kề Chợ đêm

Cụ thể, khối tiện ích nghỉ dưỡng gồm công viên, hồ bơi tràn, sân tennis, sauna - gym&spa, đường dạo bộ ven biển, hệ thống kênh hoa đăng, cánh đồng bướm hoa, công viên nước, khu vui chơi trẻ em đều đã đi vào vận hành. Khối tiện ích thương mại gồm chợ đêm, sân khấu ca nhạc, hệ thống nhượng quyền Lotteria khai trương trong năm 2019 trở thành điểm đến mua sắm, ẩm thực hấp dẫn của người dân và du khách. Sắp tới ngay cạnh khu biệt thự, công viên dòng chảy thời gian, một điểm check - in hoàn toàn mới lạ của Kiên Giang sẽ khai trương. Trong tháng 5 vừa qua, dãy shophouse liền kề 16 căn cao 5 tầng cũng đã khởi công và dự kiến khai trương trong cuối năm tiếp thêm phần sôi động cho toàn khu vực.

Sự hiện diện của các tiện ích đang tạo ra tốc độ đô thị hóa nhanh trong KĐT mới Hà Tiên. Dọc trục đường Võ Văn Kiệt các quán ăn, nhà hàng hải sải, quán café cao cấp bắt đầu mọc lên dày đặc tạo nên dải giao thương sầm uất.

Theo ông Mai Đức Toàn - Giám đốc đầu tư CNT Group, sau hai đợt mở bán, khu biệt thự Ha Tien Vencie Villas đã hấp thụ đến 80% giỏ hàng. Trong tháng 8 tới đây, công ty sẽ bàn giao sổ đỏ cho khách hàng đã giao dịch thành công trong đợt 2. Đợt 1 đã trao vào tháng 12/2019.

Cùng với tốc độ tăng trưởng du lịch và thay đổi hạ tầng, nhu cầu sở hữu nền biệt thự liền kề biển đang rất cao. Đáp ứng nhu cầu này, CNT Group chính thức công bố 26 nền biệt thự biển cuối cùng, sở hữu vị trí đẹp nhất dự án.

{keywords}
Khu biệt thự được Surbana Jurong (tập đoàn tư vấn, thiết kế và quy hoạch đa quốc gia có trụ sở tại Singapore) thiết kế theo kiến trúc Tân Cổ Điển sang trọng, lấy cảm hứng từ thành phố Venice (Ý).

Cùng với tốc độ tăng trưởng du lịch và thay đổi hạ tầng, nhu cầu sở hữu nền biệt thự liền kề biển đang rất cao. Đáp ứng nhu cầu này, CNT Group chính thức công bố chương trình khuyến mãi hấp dẫn tặng ngay 10 chỉ vàng cùng ưu đãi lên đến 8% và phương thức thanh toán kéo dài đến 24 tháng chỉ dành riêng những chủ nhân sở hữu 26 viên ngọc biển cuối cùng và đẹp nhất Ha Tien Venice Villas.

Hỗ trợ thông tin:

Hotine: 0901.18.19.19

Website: hatienvenicevillas.vn

Doãn Phong