Sáng ngày 4/11, rất đông cư dân chung cư Nhất Lan 3 đã tập trung trước trụ sở là CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI) để bày tỏ bức xúc về việc hàng chục hộ dân bị tước bỏ quyền bầu cử Ban quản trị (BQT) và yêu cầu BCCI khẩn trương giải quyết các vấn đề tồn tại ở chung cư hơn 1 năm qua.

Lần đầu tiên cư dân chung cư Nhất Lan 3 “vây” trụ sở BCCI là ngày 3/12/2014. Trong lần này, hàng trăm cư dân chung cư Nhất Lan 3 đã tập trung tại trụ sở BCCI căng băng rôn phản đối các vấn đề: Lắp thiếu thang máy, chất lượng nước, cơ sở hạ tầng tại chung cư không đảm bảo…

{keywords}

Lần thứ 2 cư dân chung cư Nhất Lan 3 căng băng rôn tại trụ sở BCCI là ngày 8/4/2015. Các băng rôn được cư dân mang theo phản đối việc BCCI đòi thu hồi nhà, dọa cắt nước và bàn giao nhà chưa nghiệm thu.

{keywords}
Cư dân Nhất Lan 3 phản đối chủ đầu tư lần 2

Mới đây nhất, ngày 4/11, cư dân Nhất Lan 3 lại kéo nhau lên trụ sở BCCI để phản đối BCCI cản trở quyền ứng cử, bầu cử của cư dân và yêu cầu BCCI hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng chung cư Nhất Lan 3 theo thiết kế được duyệt.

{keywords}

{keywords}

Dân cư Nhất Lan 3 phản đối chủ đầu tư lần 3

Sau hơn 1 giờ tập trung trước trụ sở BCCI, cư dân được ông Nguyễn Gia Thái Bình – Phó Chủ tịch UBND Q.Bình Tân cùng ông Nguyễn Thụy Nhân – Tổng Giám đốc BCCI và ban lãnh đạo BCCI mời vào hội trường để trao đổi.

Với chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Q.Bình Tân, ngày 5/11/2015, BCCI đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng và cư dân chung cư Nhất Lan 3. Theo đó, về hạ tầng và hiện trạng chung cư Nhất Lan 3, BCCI cho biết dự kiến hoàn tất thi công công viên khoảng 1.000 m2 trước ngày 15/12/2015.

Về đấu nối nguồn nước thủy cục, báo cáo cho rằng: “BCCI sẽ tổ chức việc bàn giao hệ thống cấp nước này cho đơn vị và cá nhân theo yêu cầu của UBND Quận Bình Tân trong thời gian sớm nhất có thể”.

“Liên quan đến 39 căn hộ không được BCCI ủy quyền tham dự và ứng cử Ban quản trị nhà chung cư (thực hiện theo công văn số 100/QLN ngày 16/6/2015 của Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng, hướng dẫn về các vấn đề liên quan đến việc quản lý, sử dụng chung cư Nhất Lan 3, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân và công văn số 8475/SXD-QLN&CS ngày 3/8/2015 Sở Xây dựng v/v quản lý, sử dụng chung cư Nhất Lan 3, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân):

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Gia Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND Q.Bình Tân tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Bình Chánh và cư dân tại văn phòng BCCI ngày 4/11/2015, BCCI ngưng việc đơn phương thanh lý hợp đồng và ủy quyền cho 39 căn hộ tham dự và ứng cử Ban quản trị nhà chung cư Nhất Lan 3. BCCI sẽ mời 39 căn hộ lên trao đổi về việc thực hiện tiếp hợp đồng chuyển nhượng trong thời gian tới” - báo cáo nêu rõ.

Dù BCCI đã thể hiện thiện chí trong báo cáo nhưng liệu cư dân Nhất Lan 3 có được an cư hay vẫn tiếp tục những lần căng băng rôn tiếp theo? Chỉ có thời gian mới trả lời được sau những lần bùng nổ tranh chấp liên tiếp tại chung cư này.

Hải Yến – Quốc Tuấn