- Có những điều được coi là cấm kỵ ở nơi này nhưng đó lại là việc làm mang nhiều ý nghĩa của nơi khác. Trên thế giới có rất nhiều những phong tục kỳ lạ vào ngày đầu năm, mời các bạn cùng tìm hiểu.

Mức hưởng chế độ BHXH tăng đồng loạt trong năm 2019

VIỆT NAM ƠI! VỮNG BƯỚC TIÊN LÊN

Ở Mexico người ta thường làm gì vào đêm giao thừa?

A. Gọi hồn

Đáp án: Chính xác. Tục lệ này đã có từ rất lâu đời. Ở Mexico có trung tâm để người dân đến "gọi hồn" người thân từ thế giới bên kia.

B. Đập bát đĩa

Đáp án: Sai. Ở Mexico người ta có tục lệ gọi hồn từ rất lâu đời. Họ có trung tâm để người dân đến "gọi hồn" người thân từ thế giới bên kia.

{keywords}
Ảnh minh họa.
Thổ dân Maori ở New Zealand thường làm gì vào đầu năm mới?

A. Mặc quần áo rách ra đường

Đáp án: Sai. Thổ dân Maori ở New Zealand thường cụng trán nhau vào đầu năm mới. Càng cụng mạnh thì càng nhận được những điều may mắn tốt đẹp.

B. Cụng trán nhau

Đáp án: Hoàn toàn chính xác. Thổ dân Maori ở New Zealand thường cụng trán nhau vào đầu năm mới. Càng cụng mạnh thì càng nhận được những điều may mắn tốt đẹp.

 

Ở thị trấn Talca (Chile) một số nơi đón năm mới ở đâu ?

A. Ở nhà thờ

Đáp án: Sai. Mọi người cùng đón giao thừa bên phần mộ người đã khuất.

B. Ở ngoài đường phố

Đáp án: Sai. Mọi người cùng đón giao thừa bên phần mộ người đã khuất.

C. Ở nghĩa trang

Đáp án: Đúng. Vào thời khắc giao thừa người dân ra nghĩa trang đến bên phần mộ của người đã khuất đón năm mới.

{keywords}
Ảnh minh họa.

Vào dịp Tết, một số đảo ở Philippines có tục gì?

A. Véo má nhau

Đáp án: Sai. Phong tục của họ là cắn vào vai mà cắn càng đau càng biểu lộ tình cảm thiết tha.

B. Đá nhau

Đáp án: Sai. Phong tục của họ là cắn vào vai mà cắn càng đau càng biểu lộ tình cảm thiết tha.

C. Cắn vào vai

Đáp án: Chính xác. Ở đó càng quý nhau họ càng cắn đau

Người Ecuador thường làm gì vào ngày cuối năm?

A. Đốt ảnh

Đáp án: Chính xác. Người dân họ tin rằng đốt những bức ảnh gợi nhớ những điều không hay sẽ xóa bỏ được muộn phiền và năm mới sẽ tốt đẹp hơn.

B. Đập bể bình hoa

Đáp án: Sai. Đây không phải là tục lệ của người Ecuador. Người dân họ tin rằng đốt những bức ảnh gợi nhớ những điều không hay sẽ xóa bỏ được muộn phiền và năm mới sẽ tốt đẹp hơn.