Theo Ria Novosti, trong ngày 1/5, Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng tên lửa đạn đạo để bắn nổ 2 xe phóng tên lửa HIMARS của Ukraine. Cuộc tập kích xảy ra ở gần làng Lelyukovka (vùng Kharkiv), thời gian cụ thể không được tiết lộ.

"Lực lượng vận hành tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M đã tìm ra vị trí ẩn náu của 2 tổ hợp HIMARS trong một cánh rừng. Đòn tấn công chính xác sau đó đã khiến 2 xe phóng tên lửa của đối thủ phát nổ, mất đi hoàn toàn khả năng tác chiến", phía Nga cho biết.

Trong đoạn video được UAV ghi lại, quân đội Nga đã theo dõi 2 xe phóng tên lửa HIMARS di chuyển tới vị trí ẩn nấp trong rừng. Ở phần sau đoạn video, 2 vụ nổ lớn đã xảy ra, cho thấy tên lửa đạn đạo của Nga đã đánh trúng mục tiêu.

Nga dùng tên lửa đạn đạo tập kích 2 hệ thống HIMARS của Ukraine. Video: Telegram

Theo báo cáo của trang theo dõi quân sự Oryx, kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, Ukraine đã tổn thất 3 xe phóng tên lửa HIMARS, 2 xe phóng khác bị hư hỏng nặng phải gửi về Mỹ sửa chữa. Washington đã gửi cho Kiev khoảng 40 xe phóng HIMARS, nhưng hiện không thể xác định bao nhiêu trong số này vẫn còn hoạt động.

Iskander-M là một trong những loại tên lửa đạn đạo hiện đại nhất của Nga. Tên lửa này được dẫn đường bằng vệ tinh, dài 7,2m, đường kính 0,95m, trọng lượng phóng 3,8 tấn, đầu đạn nặng 380kg, tầm bắn 500km. Iskander-M có thể mang cả đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân.

HIMARS là pháo phản lực phóng loạt, được phát triển từ tổ hợp M270, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách tới 300km tùy loại đạn và cấu hình. Xe phóng HIMARS có thể đạt tốc độ tối đa 85 km/h, cho phép tổ hợp này di chuyển linh hoạt sau khi tấn công mục tiêu.