trẻ sơ sinh tử vong

Cập nhập tin tức trẻ sơ sinh tử vong

Bản tin cuối ngày 10/9: Một trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vắc xin viêm gan B

Bản tin Podcast thời sự tổng hợp cuối ngày 10/9 gồm các tin chính: Trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vắc xin viêm gan B. Hoa lạ vừa cắm chơi vừa có thể ăn, giá gần trăm nghìn vẫn hút khách. Khởi tố TGĐ và 21 nhân viên lừa khách hàng ‘vào tròng’.

Con trai sản phụ tử vong tại bệnh viện cũng đã qua đời

 - Mặc dù đã được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) nhưng do sức khỏe quá yếu, con trai của sản phụ Lê Thị Nga cũng đã tử vong.

Vụ trẻ tử vong sau sinh ở Nghệ An, người mẹ đã qua đời

Liên quan đến vụ bé sơ sinh ở Nghệ An tử vong nghi do tắc mạch ối, sau 4 ngày cấp cứu, người mẹ cũng đã tử vong vào tối qua.

 

Trẻ sơ sinh tử vong tại trung tâm y tế do sặc sữa

 - Cháu H - con của sản phụ N.T.T.H. (24 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn) tử vong nghi do sặc sữa, biến chứng ngừng tim, ngừng thở.

Bé 1 tháng tuổi tử vong vì ông nội mớm rượu ngày đầy tháng

Trong ngày đầy tháng, ông nội đã mớm 1 hớp rượu nhỏ cho cháu, chỉ 30 phút sau cậu bé đã ngừng thở.

Vụ trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt cổ, Sở Y tế mời chuyên gia Hà Nội

 - Ông Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa thành lập hội đồng chuyên môn, gồm luật sư, giáo sư... để xác định có hay không có sai sót chuyên môn vụ trẻ sơ sinh đứt cổ, tử vong ở BV.

Vụ trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt cổ thông tin bất ngờ từ bác sỹ siêu âm

Bác sỹ từng siêu âm cho sản phụ Nguyễn Thị Tình (Phú Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) trước khi nhập viện sinh 9 ngày cho biết các chỉ số thai bình thường và không thể khẳng định thai đã chết trước 7 ngày.

Công an đề nghị Sở Y tế Hà Tĩnh đánh giá lại vụ trẻ sơ sinh tử vong ở Đức Thọ

Thượng tá Trần Hải Trung, Trưởng công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, vừa có văn bản đề nghị Sở y tế lập hội đồng chuyên môn để đánh giá lại vụ việc trẻ sơ sinh tử vong tại BVĐK huyện Đức Thọ.

Vụ trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt cổ, đình chỉ bác sĩ răng hàm mặt

Ngoài 2 nữ hộ sinh bị đình chỉ, mới đây Bệnh viện huyện Đức Thọ tiếp tục đình chỉ bác sĩ Nguyễn Hữu Quyền, chuyên khoa Răng Hàm Mặt, là bác sĩ trực chính vụ trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt cổ.

Vụ trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt cổ có nhiều mâu thuẫn khó tin

PGĐ Bệnh viện ĐK Đức Thọ Phạm Hồng Cường cho rằng trẻ chết lưu 2-3 ngày và không hiểu sao báo cáo của Sở Y tế Hà Tĩnh gửi Bộ Y tế lại khẳng định thai chết lưu trên 7 ngày. 

Công an tới bệnh viện lấy lời khai vụ trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt cổ

Ông Phạm Hồng Cường, Phó GĐ BV Đức Thọ (Hà Tĩnh) cũng cho biết, sáng nay công an huyện Đức Thọ cũng đã tới làm việc với nhân viên bệnh viện để lấy lời khai vụ thai nhi tử vong.

Bé sơ sinh tử vong với vết đứt cổ: Chuyên gia chỉ hàng loạt bất thường

- Bác sĩ sản khoa khẳng định, trong hơn 30 năm làm nghề chưa từng nghe tới trường hợp đứt cổ khi kéo thai.

 

Trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt ở cổ: BV khẳng định thai đã chết hơn 7 ngày

- BV đa khoa huyện Đức Thọ cho rằng có nhiều sai sót trong quy trình thăm khám, theo dõi chuyển dạ nhưng BV vẫn khẳng định trẻ bị đứt ở cổ là do đã chết lưu hơn 7 ngày.

 

Clip trưởng khoa sản ở Hà Tĩnh phân trần việc làm đứt cổ trẻ sơ sinh

Bác sỹ Nguyễn Minh Đức, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện ĐK Đức Thọ, người làm đứt cổ cháu bé, tử vong và phải khâu 8 mũi cho rằng đứa bé đã tử vong trước đó và ca sinh này ông đến sau,

Bác sĩ trực chính vụ trẻ sơ sinh bị kéo đứt cổ có chuyên khoa răng hàm mặt

Bác sỹ trực chính và cũng là bác sỹ duy nhất lúc sản phụ vào phòng sinh lại là bác sỹ chuyên khoa Răng Hàm Mặt, chưa từng làm sản khoa. Mãi tới khi có chuyển biến xấu vị bác sĩ trưởng khoa sản mới tới.

Vụ trẻ sơ sinh ở Hà Tĩnh tử vong, bác sỹ kéo đứt cổ bé rồi tự tay khâu lại

PGĐ bệnh viện Đức Thọ thừa nhận chính bác sĩ Nguyễn Minh Đức, Trưởng khoa sản đã kéo đứt cổ trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, hai nữ hộ sinh đã kéo trẻ sơ sinh trước đó, không kéo được mới gọi bác sĩ Đức lên kéo trẻ.

 

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ trẻ sơ sinh ở Hà Tĩnh tử vong với vết đứt trên cổ

Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu Sở y tế Hà Tĩnh báo cáo nhanh vụ việc báo chí phản ánh về trường hợp trẻ sơ sinh tử vong bất thường với vết đứt trên cổ.

 

4 trẻ sinh non tử vong và chuyện 4 bệnh nhân chết cùng giường

4 trẻ sơ sinh tử vong trong một buổi sáng. Chắc chắn là kinh hoàng rồi. Nhưng nếu chỉ thêm vào vài từ: thiếu tháng, nhẹ cân, sẽ thấy bớt kinh hoàng hơn.

Công bố nguyên nhân 4 trẻ sinh non tử vong ở Bắc Ninh

Hội đồng chuyên môn kết luận nguyên nhân 4 trẻ sinh non tại BV Sản nhi Bắc Ninh có thể liên quan đến nhiễm khuẩn BV.

Mỗi ngày Việt Nam có hơn 400 trẻ sơ sinh tử vong

Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ bà mẹ và trẻ em cho biết, trung bình mỗi ngày có trên 400 trẻ sơ sinh tử vong trên cả nước.