tàu thủy

Cập nhập tin tức tàu thủy

5 tuyến tàu du lịch, phà biển sắp mở tạo đột phá cho giao thông thủy TP.HCM

TP.HCM dự kiến mở tuyến tàu cao tốc đi Côn Đảo, phà biển Cần Giờ - Gò Công Đông và ba tuyến tàu thủy từ bến Bạch Đằng đi Bình Dương, Củ Chi, Quận 7, Thanh Đa giúp tạo đột phá cho giao thông thủy kết hợp du lịch.

‘Thang máy’ độc nhất vô nhị dành cho tàu thủy

Thang máy độc nhất vô nhị dành cho tàu thủy tại Scotland này có thể nâng tàu thuyền lên đến 24m.

Kiếm bộn tiền nhờ phá hủy các siêu tàu

"Nghĩa địa tàu" Aliaga kiếm được bộn tiền nhờ phá dỡ những con tàu du lịch khổng lồ, siêu sang không thể ra khơi do đại dịch Covid-19.

'Địa ngục trần gian' bên trong nghĩa địa tàu Bangladesh

Được ví là bẫy tử thần, những công nhân bên trong nghĩa địa tàu Bangladesh đang làm một trong những công việc nguy hiểm nhất thế giới.

Vinalines lại thua lỗ nặng, 'gánh' lỗ luỹ kế 'khủng' vượt 3.600 tỷ

Tiếp tục bán tàu và xử lý các tài sản hoạt động không hiệu quả, song trong quý II/2019, Vinalines thua lỗ nặng tới 496 tỷ đồng và nâng lỗ luỹ kế đến 30/6/2019 lên gần 3.641 tỷ đồng.

Tàu Vinalines đóng dở, mang đi bán sắt vụn theo cân

Các tổng đoạn thân tàu 47.000 DWT và 12.500 DWT đóng dở dang của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) sẽ được bán đấu giá theo kilogam.

Doanh nghiệp đóng tàu kêu cứu lên Thủ tướng

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã ban hành Thông tư số 43 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu thủy nội địa chế tạo bằng vật liệu PPC. 

Buồng ngủ của thủy thủ trên tàu ngầm quân sự trông như thế nào?

Không gian trên tàu ngầm như Lionfish là khá hẹp nên chỗ ngủ của các thủy thủ cũng không rộng rãi cho lắm.

Cha con Giang Kim Đạt mua nhà lầu, xe hơi để rửa tiền

Cha con Giang Kim Đạt đã sử dụng hàng trăm tỉ do tham ô mà có để mua nhà lầu, xe hơi. Các tài sản này đều đứng tên người thân trong gia đình của Đạt.

Vụ Giang Kim Đạt: Con tham ô, bố rửa tiền

Giang Kim Đạt cấu kết với 2 đồng phạm chiếm đoạt của Vinashinlines 260,5 tỉ đồng và được cha ruột giúp sức rửa tiền

Vinalines rao bán tàu: Giá khởi điểm chưa tới 4% giá mua

Giá khởi điểm của con tàu hơn 73.000 DWT (nằm trong số những tàu có trọng tải lớn nhất Việt Nam) cho phiên đấu giá đầu tháng 10 tới chỉ là 2,64 triệu USD, bằng 3,7% số tiền Vinalines bỏ ra mua về.

Kỹ năng sống sót trong tai nạn giao thông

Các vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra liên tiếp gần đây cho thấy, du khách chưa được trang bị đầy đủ những kiến thức, kỹ năng thoát hiểm khi sử dụng các phương tiện giao thông đường bộ và đường thủy.

Vinashin kéo chìm Vinalines

Liên quan đến khoản lỗ cộng dồn 20.000 tỷ đồng, Tổng Cty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đưa ra nhiều nguyên nhân; trong đó, riêng phần “đóng góp” của các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy (Vinashin) trước đây chiếm hơn 12.000 tỷ đồng.

Vinalines lỗ gần 1 tỷ USD

19 tập đoàn, tổng công ty còn lỗ lũy kế trên 24 nghìn tỷ đồng, riêng Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines) là 20.687 tỷ đồng.

Kê biên tài sản cựu Chủ tịch Vinashin bồi thường 500 tỷ

Không hiếm vụ án, trong suốt thời gian xét xử cho đến giai đoạn thi hành án sau này, bị hại không lên tiếng nhận thiệt hại và đòi bồi thường, dù số tiền bị thiệt hại lên với hàng trăm, thậm chí nghìn tỷ đồng.

Tổng Giám đốc Vinashin vào tù: Vợ cố thủ biệt thự đất vàng

Riêng với Trần Quang Vũ, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Tàu thủy Nam Triệu, phải bồi hoàn cho công ty này 24,4 tỷ đồng (làm tròn số) nhưng quá trình THA, gia đình “đại gia” này đã quyết liệt bảo vệ tài sản là ngôi biệt thự “khủng”...

Bất ngờ Vinashin vẫn có DN làm ăn có lãi

 Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công than phiền rằng dư luận chỉ nói tới Vinashin với thua lỗ, yếu kém mà nói ít ai biết Vinashin vẫn còn doanh nghiệp ăn nên làm ra.

Tổng công ty Tàu thủy vẫn lỗ hơn 2.000 tỷ đồng

 Năm 2014, SBIC lỗ 2.188 tỷ đồng, nếu loại trừ nguồn thu từ thu nhập khác (từ tái cơ cấu, thanh lý, bán tài sản) thì số lỗ dự kiến năm 2014 là 4.090 tỷ đồng.