Sử dụng bằng giả

Cập nhập tin tức Sử dụng bằng giả

Giám đốc cảng cá ở Thanh Hóa bị tố có nhiều sai phạm?

Ông Lê Cao Kích, Giám đốc Ban quản lý cảng cá Lạch Bạng (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) bị tố cáo được bổ nhiệm khi chưa phải là viên chức, dùng bằng đại học không đúng.

Đắk Lắk họp bất thường, nhắc tên 3 chánh văn phòng vụ bà Ái Sa

 UB Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức phiên họp bất thường để xem xét đối với tổ chức Đảng và các cá nhân liên quan đến quá trình “thăng tiến” của bà Trần Thị Ngọc Ái Sa.

Trưởng phòng Ái Sa ở Tỉnh ủy Đắk Lắk bị khai trừ Đảng, buộc thôi việc

Sau khi kiểm tra, xác minh, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk thi hành kỷ luật khai trừ Đảng, buộc thôi việc đối với bà Trần Thị Ngọc Ái Sa.

Nữ trưởng phòng dùng tên giả để tiến thân chưa được cấp bằng thạc sĩ

Học viện Tài chính cho biết nữ trưởng phòng dùng tên chị gái để tiên thân mới hoàn thành khóa học, đã bảo vệ luận văn nhưng chưa được cấp bằng thạc sĩ.

Nữ trưởng phòng Ái Sa đánh tráo nhân thân, bất thường hồ sơ tư pháp

Hành vi đánh tráo nhân thân của bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (giả) - Trưởng phòng quản trị thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk diễn ra vào lúc nào, tại đâu, với sự tiếp sức của những ai là điều công chúng đang thắc mắc.

Ái Sa, Huyền Trang: Không cần biết em là ai

Chuyện thăng tiến kỳ lạ của 2 nhân vật nữ ở Đắk Nông, Đắk Lắk mỗi ngày lại có những tình tiết mới. 

Kẽ hở quy trình xác minh lý lịch Đảng của bà Ái Sa ở Tỉnh ủy Đắk Lắk

 Trong hộ khẩu, nữ Trưởng phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk sử dụng tên Trần Thị Ngọc Ái Sa và đang cư trú tại phường Tự An.

Thông tin bất ngờ ‘3 trong 1’ về nữ trưởng phòng Ái Sa ở Tỉnh ủy Đắk Lắk

 Nguồn tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk tiết lộ, 3 tên gọi Trần Thị Ngọc Thêm, Trần Thị Ngọc Thảo hay Trần Thị Ngọc Ái Sa… đều là một.

Bố chồng bà Ái Sa là nguyên Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk

 Theo tìm hiểu, bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (SN 1973, Trưởng phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk) có bố chồng nguyên là lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bất ngờ, nữ trưởng phòng Ái Sa không phải tên thật Ngọc Thảo

 Người chị đang công tác tại bệnh viện (BV) ở Lâm Đồng khẳng định không có người em nào tên Ngọc Thảo và cũng không cho mượn bằng cấp 3.

Kẽ hở trong thăng tiến thần tốc của nữ trưởng phòng ở Tỉnh ủy Đắk Lắk

Sự việc nữ trưởng phòng Tỉnh ủy ở Đắk Lắk mượn bằng cấp của chị gái để thăng tiến cho thấy, công tác cán bộ ở địa phương còn nhiều sơ hở.

Tỉnh ủy Đắk Lắk: Mạng xã hội đăng không chính xác vụ bà Ái Sa

 Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk báo cáo bằng văn bản vụ việc bà Trần Thị Ngọc Ái Sa, Trưởng phòng Quản trị dùng bằng cấp, tên chị gái để đi học, thăng tiến.

Nữ trưởng phòng ở Tỉnh ủy Đắk Lắk thăng tiến qua 3 đời cán bộ quản lý

 Theo tìm hiểu của VietNamNet, quá trình tuyển dụng, kết nạp Đảng, bổ nhiệm đối với bà Trần Thị Ngọc Ái Sa đã trải qua 3 đời Chánh văn phòng Tỉnh ủy.

Xác minh người nâng đỡ nữ trưởng phòng ở Tỉnh ủy Đắk Lắk

 Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ quá trình bà Trần Thị Ngọc Ái Sa vào làm việc tại Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk và quá trình giới thiệu, kết nạp Đảng.

 

Chẳng cần bằng cấp 3 vẫn học thạc sĩ, nữ trưởng phòng ở Đắk Lắk quá giỏi

Bạn đọc cho rằng, người ta mượn bằng để đi học cao hơn là quá giỏi thì phải khuyến khích, chứ có mượn bằng để được nâng đỡ không trong sáng đâu!

Nữ trưởng phòng dùng bằng của chị 'chỉ vì muốn có việc làm để mưu sinh'

 Bà Trần Thị Ngọc Thảo giải thích chỉ vì muốn có việc làm để mưu sinh nên mượn bằng cấp 3 của chị gái Trần Thị Ngọc Ái Sa.

Nữ trưởng phòng ở Tỉnh ủy Đắk Lắk dùng bằng cấp 3 của chị gái để thăng tiến

 Nữ trưởng phòng Quản trị thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk được xác định dùng bằng cấp 3 của chị gái để đi học, thăng tiến.

Kỷ luật hơn 30 cán bộ dùng bằng giả để thăng tiến

Tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, xử lý hơn 30 trường hợp cán bộ sử dụng văn bằng giả nhằm hợp thức hóa hồ sơ để được bổ nhiệm.

Kẽ hở công tác cán bộ, Đà Nẵng không còn như xưa

Từ sai phạm của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho thấy công tác cán bộ còn có những kẽ hở để lọt vào TƯ người không đủ tiêu chuẩn.