Nhà nước pháp quyền

Cập nhập tin tức Nhà nước pháp quyền

Giảm số lượng bộ ngành, nghiên cứu thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa thay mặt Ban Chấp hành Trung ương ký ban hành Nghị quyết 27 Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là nhân tố quan trọng trong phát huy dân chủ

Phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tập hợp, phản ánh kịp thời kiến nghị của nhân dân... Chủ tịch nước chỉ đạo như vậy khi làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.

Cải cách, đổi mới bộ máy nhà nước cần đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên hết

Chiều 31/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” chủ trì phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo.

Đặt 'đồng hồ đếm ngược' hoàn thành đề án xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN

Chiều 18/4, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo.

Kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước để chống lạm quyền, lộng quyền

Kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lực là một yêu cầu khách quan trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN.

Chủ tịch Quốc hội: Không chủ quan, duy ý chí trong xây dựng pháp luật

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Việt Nam có thể đón đầu bằng cách học hỏi được bài học thành công của các nước, tránh được thất bại, các “vết xe đổ” trong xây dựng pháp luật.

Con đường nhà nước pháp quyền XHCN còn dài nhưng đã có bước đi quan trọng

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho rằng, dù con đường xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN còn dài nhưng đã có những bước đi rất quan trọng.

Phía cuối ‘sợi dây’ rút kinh nghiệm

 - Để đất nước hùng cường thì Nhà nước pháp quyền phải không còn lỗ hổng về thể chế trách nhiệm và truy cứu trách nhiệm, không còn mập mờ giữa những được làm và không được làm, không còn ‘rút kinh nghiệm’

 

‘Tao sẽ gọi đầu gấu đánh lại mày!’

Lên đại học, tôi mới hiểu ý nghĩa của từ Công dân, đó là con người đặt trong mối quan hệ với nhà nước, nghĩa là con người được bao bọc bởi pháp luật.

Còn 364 ngày khác là của ai?

Thế giới có tới 365 ngày trong năm, nhưng lại chỉ có một ngày 8/3 là Ngày Quốc tế phụ nữ. Vậy phải chăng những ngày khác còn lại là ngày của nam giới?

Luật sư bị đánh và những sự thật ‘xấu xí’

Khi người thẩm phán tuyên án treo trái pháp luật cho người nhà cấp trên, ông biết mình đang làm sai pháp luật. Nhưng ông coi trọng hình ảnh của mình với cấp trên hơn là công lý.

‘Những người muốn lo việc nước đều có quyền ra ứng cử’

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong cuộc Tổng tuyển cử, hễ là những người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử...”.

Bị ‘bêu’ tên chấn động, kêu oan cũng đã muộn

Ngành thuế nên chủ động mạnh tay trong việc truy cứu trách nhiệm cá nhân vi phạm và phải có những cam kết mạnh mẽ trong việc thay đổi, khắc phục sai phạm.