Nghị quyết Đại hội XIII

Cập nhập tin tức Nghị quyết Đại hội XIII

Kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước để chống lạm quyền, lộng quyền

Kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lực là một yêu cầu khách quan trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN.

Phân cấp, phân quyền gắn với đặc thù, nguồn lực, năng lực địa phương

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với chủ đề ‟Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước".

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng diễn ra tại Hà Nội sáng 15/9.

Tổng Bí thư: Cán bộ nội chính không để một mũi tên 'bọc đường' nào xuyên thủng

Mỗi cán bộ nội chính phải tôi luyện để "thanh bảo kiếm" chém đúng đối tượng; để "lá chắn" không một viên đạn, mũi tên nào có thể xuyên thủng, nhất là những viên đạn, mũi tên "bọc đường".

Phát biểu của Tổng Bí thư tại hội nghị triển khai Chương trình hành động của MTTQ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

VietNamNetNet trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư: Mặt trận phải là hạt nhân bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tổng Bí thư lưu ý, Mặt trận phải là hạt nhân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong phòng, chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch.

Toàn văn Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Chính phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành ban hành Nghị quyết số 50 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Chính phủ đổi mới phương thức làm việc, tăng cường trách nhiệm cá nhân

Quy chế làm việc của Chính phủ với quan điểm phân cấp, phân quyền, tăng cường trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu.

Đại tướng Tô Lâm: Lần đầu tiên “an ninh con người” thành mục tiêu phát triển

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, lần đầu tiên, Đảng xác định “an ninh con người”, bảo vệ “an ninh con người” trở thành các mục tiêu, định hướng phát triển đất nước.

Biển Đông vẫn đang có những diễn biến căng thẳng

Uỷ viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng QĐND, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang giới thiệu chuyên đề ''Những nhận thức mới, tư duy mới về quốc phòng Việt Nam''. 

Đề nghị đổi tên Bộ Xây dựng thành Bộ Xây dựng phát triển đô thị và nhà ở

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, vừa qua Chính phủ đề nghị Văn phòng Trung ương nên đổi tên Bộ Xây dựng thành Bộ Xây dựng phát triển đô thị và nhà ở. 

Thủ tướng: Phải đổi mới tư duy phát triển, quyết liệt chuyển đổi số

Thủ tướng nhấn mạnh: Trong khó khăn thách thức, chúng ta phải đổi mới tư duy phát triển, thay đổi cách làm; phải thực hiện quyết liệt chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số.
 

Năm Ủy viên Bộ Chính trị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII đến hàng triệu đảng viên

Năm Ủy viên Bộ Chính trị sẽ quán triệt, giới thiệu 5 chuyên đề trong Nghị quyết Đại hội XIII đến hàng triệu đảng viên trong 2 ngày.

Chỉ thị của Bộ Chính trị về quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII

VietNamNet trên trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được ban hành vào ngày 1/2/2021.