đuông dừa

Cập nhập tin tức đuông dừa

Những món ăn kinh dị nhất Việt Nam khiến khách Tây 'khóc thét'

Những món ăn kinh dị nhất Việt Nam phải kể đến như đuông dừa, thịt chó, trứng vịt lộn,… khiến du khách nước ngoài hết sức hoảng sợ.

Khiếp sợ cảnh nhiều người 'ăn tươi nuốt sống' món đặc sản tròn ủng, nhung nhúc của Bến Tre

Nhiều người cho rằng, cách "ăn tươi nuốt sống" này giúp họ cảm nhận trọn vẹn hương vị béo bùi, thơm ngon khó cưỡng của chúng.

Đáng sợ loạt đặc sản ăn sống khiến khách Tây 'khóc thét' ở Việt Nam

Bên cạnh những món ăn ngon nức tiếng, Việt Nam còn có các món độc lạ chế biến từ nguyên liệu tươi rói, không qua nấu nướng “thách thức” thị giác và vị giác nhiều người.

Nhộng cọ khó kiếm hơn đuông dừa, nhà giàu ăn sang cũng chưa chắc thử qua

Dù kén người ăn, nhưng đuông dừa hiện đã là món phổ biến trên khắp cả nước. Còn món ăn khá giống với nó là nhộng cọ thì không phải có tiền là được thử.

Chết khiếp món sâu lúc nhúc thành đặc sản nhậu thơm ngon

Ở Việt Nam có nhiều loại sâu chỉ nhìn thôi đã thấy hãi, nhưng chúng lại là đặc sản, trở thành món ăn thơm ngon, bổ dưỡng với nhiều người.

Khách Tây nếm thử đặc sản đuông dừa xiên nướng ở Việt Nam

Đuông dừa, đặc sản của các tỉnh vùng sông Mekong, không khiến vị khách nước ngoài sợ hãi mà còn mạnh dạn thưởng thức hai kiểu chế biến xiên nướng và chiên giòn.

Món ăn kinh dị bậc nhất thế giới: Pizza đuông dừa bò lổm ngổm

Những con đuông dừa còn sống bò lổm ngổm phía trên chiếc pizza tại Hà Nội khiến nhiều người cho rằng đây là món ăn kinh dị bậc nhất thế giới.

Khách Tây hướng dẫn cách ăn đặc sản 'rùng rợn' của người Việt

Đoạn video của 2 vị khách nước ngoài hướng dẫn cách ăn đuông dừa – món đặc sản “rùng rợn” không phải ai cũng dám thử của người Việt, thu hút hơn 5 triệu lượt xem.

Kỳ lạ: Ăn sâu măng rang giòn, sâu cát làm gia vị

Nhiều loại sâu chỉ nhìn thôi đã thấy hãi, nhưng chúng lại trở thành đặc sản, món tẩm bổ với nhiều người.

Những đặc sản Việt khiến khách Tây chùn đũa

Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có nền ẩm thực phong phú. Tuy nhiên, nhiều món ăn được người Việt coi là đặc sản lại khiến các du khách phương Tây sợ hãi.

5 loài bị cấm, người Việt vẫn nuôi và mua bán

Không chỉ tôm hùm đất, nhiều loài khác cũng bị cấm nuôi ở Việt Nam nhưng một số người vẫn lén lút nuôi, mua bán, thậm chí "hô biến" chúng thành đặc sản.

Khi các loại sâu trở thành... đặc sản, giành giật mới có để ăn

Nhiều loại sâu khiến cho mọi người chỉ nhìn thôi đã thấy kinh hãi nhưng lại đang trở thành đặc sản, được ưa chuộng trên khắp Việt Nam.

Ruột cá, bèo tây: Đặc sản Hà thành thời ăn gì cũng ngán

Bong bóng cá, bèo tây, trứng ung, sâu măng,... những thứ tưởng chừng bỏ đi hay được sử dụng làm thức ăn cho gia súc giờ lại là những đặc sản được nhiều người dân Hà Nội lùng mua.

Những món ăn Việt nghe tên đã muốn “chùn đũa”

Thịt chuột, sâu, dúi, đuông dừa… là những món ăn chỉ nghe đến tên thôi cũng đủ làm người ta cảm thấy rùng mình. Tuy nhiên, những món ăn này được coi là đặc sản của nhiều vùng và rất được ưa chuộng.

Bán sâu dừa cho khách nhậu: Phạt 6 triệu đồng

Đuông dừa- loài bọ gây nguy hại cho vườn dừa - đã bị nghiêm cấm nhân nuôi và phát tán

Thử 5 món ăn “kinh dị” để trở thành người miền Tây thứ thiệt

Để trở thành dân miền Tây Nam Bộ thứ thiệt, có lẽ phải cần đến lòng dũng cảm tuyệt vời để dễ dàng gắp một con đuông dừa còn ngoe nguẩy dầm mắm hay miếng dơi quạ hấp chao ăn ngon lành.

Về Bến Tre nếm 5 đặc sản ngon không cưỡng nổi từ cây dừa

Ngoài kẹo dừa đã quá nổi tiếng thì đuông dừa, cơm dừa hay rượu dừa cũng rất thu hút du khách khi đến Bến Tre.

Clip nhậu đuông dừa 'nhung nhúc' gây sốt cộng đồng mạng

Được xếp vào hàng đặc sản tuy nhiên khi nhìn những con đuông dừa nhung nhúc trong bát nước mắm không ít thực khách đã phải khiếp đảm.

Đuông dừa tăng lực: Dân nghèo chết theo đại gia

Nuôi đuông dừa cho lợi nhuận khá cao nhưng cũng “lợi bất cập hại” bởi loại côn trùng này có thể phá hoại hàng trăm hecta dừa trong một năm.

Vì món thưởng 1 triệu: Nuốt 20 bọ cạp, 5 đuông dừa sống

 Một nhà hàng tại TPHCM vừa tổ chức cuộc thi thách đố khách hàng ăn hết 20 con bọ cạp, 5 con đuông dừa sống sẽ nhận phần thưởng trị giá 1 triệu đồng.