Đặng Hoàng Giang

Cập nhập tin tức Đặng Hoàng Giang

Tác giả Đặng Hoàng Giang và Nhã Nam ngừng hợp tác

Sau gần một thập kỷ hợp tác với 5 đầu sách ra mắt, tác giả Đặng Hoàng Giang và công ty sách Nhã Nam không tiếp tục đồng hành.

Xung đột Hamas - Israel: Việt Nam khẩn thiết kêu gọi chấm dứt bạo lực

Trong các ngày 26-27/10, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ), Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tổ chức Phiên họp khẩn cấp đặc biệt lần thứ 10 để thảo luận các diễn biến căng thẳng đang diễn ra ở Dải Gaza.

Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với nước thứ 192

Với việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Trinidad & Tobago, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với toàn bộ 35 quốc gia Châu Mỹ và 192 quốc gia trên thế giới.

Phát biểu của Đại sứ Việt Nam tại phiên họp khẩn của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Phát biểu của Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc tại cuộc họp thứ 3, phiên họp đặc biệt khẩn cấp lần thứ 11 của Đại hội đồng LHQ về tình hình Ukraine.

Đại sứ Việt Nam phát biểu tại phiên họp khẩn cấp của Liên Hợp Quốc về tình hình Ukraine

Tại phiên họp khẩn của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Việt Nam kêu gọi đối thoại, thương lượng tìm giải pháp hòa bình, toàn diện.

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ cho 4 Thứ trưởng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chiều nay (20/1) trao quyết định bổ nhiệm các Thứ trưởng Ngoại giao: Nguyễn Quốc Dũng, Tô Anh Dũng, Vũ Quang Minh, Đặng Hoàng Giang làm Đại sứ tại nước ngoài nhiệm kỳ 2022 - 2025.

TS Đặng Hoàng Giang viết sách về thế giới của người trầm cảm

Những câu chuyện từ thế giới của những người trầm cảm được kể trong cuốn sách "Đại dương đen" của TS Đặng Hoàng Giang có thể gây ra một cú sốc cho những người bình thường.

Ông Đặng Hoàng Giang làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Ông Đặng Hoàng Giang (SN 1977) là một trong những người trẻ nhất được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao.

'Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ' - bức tranh vẽ tâm hồn người trẻ

“Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ” - cuốn sách vẽ nên một bức tranh rộng lớn về tâm lý của người trẻ. Nhưng đáng tiếc, những người trẻ ấy chưa từng được lắng nghe.

“Ta cần biết bao nhiêu về cuộc đời người khác?”

“Tôi khá băn khoăn khi quan sát phản ứng của cộng đồng qua những câu chuyện ấu dâm vừa qua..."

Dẹp vỉa hè: Cái tình lấn át cái lý thì khó

Văn hoá thượng tôn ngay trong người thực thi pháp luật mà chưa có, để cái tình lấn át cái lý, có người chống lưng thì rất khó, TS Đặng Hoàng Giang và TS Khuất Việt Hùng chia sẻ về cuộc ra quân dẹp vỉa hè tại Góc nhìn thẳng.

Cơ quan Nhà nước nếu lấn vỉa hè thì "di dời đi là vừa"

Trước pháp luật, mọi tổ chức, cá nhân đều bình đẳng. Những cơ quan Nhà nước... nếu thấy có lấn chiếm vỉa hè thì "cũng phải tìm chỗ di dời dần là vừa", TS Khuất Việt Hùng và TS Đặng Hoàng Giang cùng bàn luận tại Góc nhìn thẳng..

Đòi lại vỉa hè, làm sao để không thành đầu voi đuôi chuột?

Bàn tròn "Đòi lại vỉa hè, làm sao để không thành đầu voi đuôi chuột?" đang phát trực tiếp cùng với TS Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia và TS Đặng Hoàng Giang, PGĐ Trung tâm CECODES, diễn ra từ 9h30 hôm nay, ngày 23/3.

Mời đặt câu hỏi về ra quân đòi lại vỉa hè

"Đòi lại vỉa hè, làm sao để không thành đầu voi đuôi chuột?" Mời bạn đọc đặt câu hỏi cho TS Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia và TS Đặng Hoàng Giang, PGĐ Trung tâm CECODES, một chuyên gia phản biện xã hội.

"Chúng ta quên mất mình đã tàn ác như thế nào"

“Cuốn sách này là một lời kêu gọi tôn trọng nhân phẩm của những người bị xã hội hắt hủi. Tôi biết rằng khi tiếng nói này cất lên, nó có thể bị thách thức, bị ghét” 

"Người Việt trẻ đang đánh mất khả năng sống chung với người khác"

Với cái tôi quá lớn, họ không biết mình là ai cũng không biết người kia là ai. Nói chung, họ không sống chung được với ai cả

Làm từ thiện là để tạ ơn đời

Anh bạn thân của tôi là một nhà giáo nghỉ hưu, sống hồn nhiên, tính tình hiền lành dễ mến, hễ thấy chuyện gì giúp ích được cho người khác mà trong khả năng của mình anh đều không nề hà.

Trường, chợ như 'chùa bà Đanh' thì làm từ thiện cho ai?

Hãy giúp những bản làng khó khăn những gì tốt nhất, hoặc ta có được, nhưng cũng cần hiểu cả đặc thù của họ.

Người Việt dứt khoát phải bứt khỏi tình thế 'làng nhàng'

Muốn hội nhập thành công với thế giới bên ngoài, muốn nâng cao vị thế dân tộc trong cộng đồng nhân loại, người Việt dứt khoát phải bứt khỏi tình thế làng nhàng hiện nay.