chiếm đất công

Cập nhập tin tức chiếm đất công

Hộ dân ngang nhiên rào chắn lối đi chung

Một số cư dân đang sinh sống tại hẻm 134 Nguyễn Thị Thập (phường Bình Thuận, Q.7, TP.HCM) phản ánh, khoảng đầu tháng 11/2020, hộ bà Đ. đã dựng hàng rào bằng tôn phần đường công cộng ở cuối hẻm để sử dụng vào mục đích riêng.

Nhiều lãnh đạo Trung tâm bảo trợ xã hội chiếm đất công trồng cao su

Đây là một nội dung trong kết luận của Thanh tra TP.HCM (TTTP) về trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Sở LĐ-TB&XH thời kỳ 2016-2017.