cắt ngọn

Cập nhập tin tức cắt ngọn

Đề xuất phạt 65 tỷ ‘cứu’ 15 biệt thự sai phép phá quy hoạch ở Nha Trang

Chính quyền Khánh Hoà đưa ra đề xuất phạt 65 tỷ đồng để cho tồn tại 15 biệt thự sai phép tại dự án Ocean View Nha Trang thay vì cưỡng chế “cắt ngọn”.

Vì sao loạt biệt thự phá nát quy hoạch ở Nha Trang vẫn ung dung tồn tại?

“Phải chăng các biệt thự này có thế lực nào chống lưng hay bật đèn xanh để họ thực hiện trái quy định pháp luật?” - Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa chất vấn về loạt sai phạm trong xây dựng tại dự án Ocean View Nha Trang.

Khánh Hòa tính phạt cho tồn tại loạt biệt thự 'phá' quy hoạch ở Nha Trang?

UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định quan điểm cương quyết xử lý nghiêm các công trình xây dựng vi phạm tại Dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đưa ra phương án phạt cho tồn tại các sai phạm.

Chủ đầu tư 8B Lê Trực đề nghị Hà Nội giới thiệu đất làm dự án mới

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết đề nghị được thực hiện dự án khác của chủ đầu tư nhà 8B Lê Trực sẽ giao các sở xem xét sau khi công ty chấp hành việc khắc phục vi phạm trật tự xây dựng tại nhà  8B Lê Trực.

Đưa lưỡi cắt kim cương đục trần ‘cắt ngọn’ tầng 18 nhà 8B Lê Trực

- Sáng nay (20/5), đơn vị thi công đã huy động máy cắt công suất lớn, gắn lưỡi kim cương bắt đầu cắt mái bê tông cốt thép tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực, dự kiến sẽ mất khoảng 120 ngày để phá dỡ xong tầng 18.

Tạm ứng 17 tỷ đồng, bắt đầu ‘cắt ngọn’ tầng 18 nhà 8B Lê Trực

- Đơn vị thi công đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt đầu phá dỡ giai đoạn 2 công trình vi phạm trật tự xây dựng 8B Lê Trực (phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) thực hiện khoan đục các bức tường thuộc tầng 18.

Chủ đầu tư không đủ điều kiện tự ‘cắt ngọn’ nhà 8B Lê Trực

- Chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực đã có báo cáo Sở Xây dựng về phương án phá dỡ giai đoạn 2 nhưng theo Sở Xây dựng phương án còn sơ sài, chi phí chưa phù hợp và chưa thực hiện theo các quy định của nhà nước…

Hà Nội phong tỏa đường Trần Phú, tiếp tục ‘cắt ngọn’ nhà 8B Lê Trực

- UBND quận Ba Đình kiến nghị UBND TP Hà Nội cho phép chỉ định thầu đơn vị tháo dỡ giai đoạn 2 (tầng 17, 18) công trình sai phép 8B Lê Trực và tổ chức tháo dỡ từ ngày 15/5 tới đây.

Mời nước ngoài phá dỡ nhà 8B Lê Trực: Người Việt không đến nỗi đầu hàng

- Theo PGS. TS. Trần Chủng, nguyên Cục trưởng Cục Giám định chất lượng Nhà nước về chất lượng xây dựng (Bộ Xây dựng), các chuyên gia Việt Nam không đến nỗi đầu hàng phải thuê đến nước ngoài vào phá dỡ công trình vi phạm 8B Lê Trực.

Hà Nội tính mời đơn vị nước ngoài vào phá dỡ nhà 8B Lê Trực

- Sau gần 4 năm cắt ngọn công trình 8B Lê Trực (Ba Đình, Hà Nội), lãnh đạo UBND quận Ba Đình thừa nhận, không thể trả lời được 1 hay 2, hay 3 tháng nữa sẽ xử lý xong công trình vi phạm trật tự xây dựng này.

Sở Xây dựng Hà Nội thông tin loạt dự án sai phạm báo VietNamNet nêu

- Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định các dự án sai phạm mà báo VietNamNet phản ánh là có cơ sở. Tuy nhiên, tiến độ xử lý sai phạm còn chậm các bộ phận công trình vi phạm chưa được tháo dỡ triệt để.

Bất chấp lệnh ‘cắt ngọn’, cao ốc xây vượt mặt vẫn chình ình giữa Thủ đô

- Lãnh đạo Đội Quản lý TTXD đô thị quận khẳng định trong quá trình “cắt ngọn” công trình không được tiếp tục thi công hoàn thiện nhưng phớt lờ chỉ đạo, nhiều hạng mục công trình 9A Nguyễn Gia Thiều (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn được thi công... 

Cắt ngọn nhà sai phép của nguyên phó giám đốc sở

UBND quận Hoàn Kiếm quyết định cưỡng chế tháo dỡ phần xây dựng sai phép công trình nhà do nguyên Phó giám đốc Sở GTVT đứng tên.

Chính thức "cắt ngọn" nhà 8B Lê Trực

Thực hiện theo đúng cam kết sáng ngày 21/11, chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực bắt đầu thực hiện việc phá dỡ phần sai phép tại dự án.

Ngày 15/11 hạn chót nộp phương án phá dỡ nhà 8B Lê Trực

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư nộp phương án phá dỡ theo các cam kết trên trước 17h ngày 15/11.

Cắt 8B Lê Trực: Người mua nhà thiệt hại tiền tỷ

Người mua căn hộ theo diện "mua đi bán lại" tại phần phải phá dỡ của dự án 8B Lê Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) có nguy cơ mất toàn bộ khoản tiền chi trả ngoài hợp đồng.