Trân trọng giới thiệu phát biểu của Chủ tịch Quốc hội tại buổi gặp mặt:

Thưa các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo lão thành,  

Thưa quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí,

Nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), tôi vui mừng chào đón các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, các nhà báo lão thành, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí là thành viên Hội đồng Sơ khảo và Chung khảo Giải Diên Hồng lần thứ nhất, lãnh đạo một số cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội và với tình cảm cá nhân, tôi thân ái gửi đến các đồng chí cùng toàn thể quý vị đại biểu lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.  

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thưa các đồng chí,  

Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định báo chí là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng, là phương tiện, vũ khí sắc bén để tuyên truyền, cổ vũ, động viên, tập hợp, tổ chức và vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Luật Báo chí năm 2016 xác định rõ Báo chí ở nước ta là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và là diễn đàn của Nhân dân.

Trải qua 98 năm xây dựng và trưởng thành, Báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, đã luôn đồng hành cùng những chặng đường đấu tranh của cách mạng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong sự phát triển của đất nước, dưới ngọn cờ của Đảng, nền báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng phát triển toàn diện về tính chất, quy mô và vị thế. Qua đó, lớp lớp thế hệ những người làm báo nước nhà được củng cố, phát triển và vươn tầm xứng đáng với dân tộc, hội nhập đầy tự tin, giàu bản sắc và hiệu quả đời sống và nhịp đập phát triển của báo chí và truyền thông quốc tế. Tất cả góp phần khẳng định và tôn vinh vị thế, sức mạnh và uy tín Việt Nam.  

Nhân ngày hội lớn của những người làm báo nước nhà, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi biểu dương và chúc mừng đội ngũ những người làm báo trong cả nước đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tích to lớn; đặc biệt, tôi đánh giá cao sự đóng góp không mệt mỏi các đồng chí làm công tác chỉ đạo, quản lý báo chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo điều kiện để báo chí ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng của báo chí cách mạng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước ta. Tôi khẳng định sự đóng góp to lớn của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam từ Trung ương đến địa phương trong suốt 73 năm, kể từ khi ra đời (21/4/1950 - 21/4/2023), không ngừng mở rộng tập hợp, thắt chặt đoàn kết đội ngũ, đào tạo, bồi dưỡng và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các hội viên.

Nhân cuộc gặp mặt hôm nay, tôi biểu dương Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí và các tổ chức, cá nhân đã luôn đồng hành, cổ vũ, đóng góp toàn diện, bền bỉ, sáng tạo, góp phần nâng cao vị thế, sức mạnh, uy tín của Quốc hội và Hội đồng nhân dân suốt nhiều năm qua, đặc biệt, đã góp phần làm nên thành công tốt đẹp của giải Diên Hồng vừa qua. Xin trân trọng cảm ơn các nhà báo lão thành, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí trong vai trò là những người cầm cân nảy mực - thành viên của Hội đồng chấm giải. Với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, khách quan, với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn sâu, các đồng chí đã lựa chọn được 67 tác phẩm xuất sắc nhất từ 3.328 tác phẩm dự thi để vinh danh tại Lễ Tổng kết và trao giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần thứ Nhất ngày 09/6/2023.

Thưa quý vị đại biểu,

Trong thời gian tới, giữa bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế mạnh mẽ, sự phát triển vượt bậc, nhanh chóng của khoa học, công nghệ, truyền thông hiện đại, sức ảnh hưởng của các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi cao hơn về công tác báo chí. Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng đặt ra yêu cầu phải “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Quốc hội luôn dành sự ưu tiên hoàn thiện về mặt thể chế, chính sách đối với lĩnh vực thông tin, truyền thông, báo chí. Thực hiện Kế hoạch 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, vừa qua, Chính phủ, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã tập trung rà soát Luật Báo chí, phát hiện những hạn chế, bất cập về pháp lý trước tốc độ phát triển của báo chí hiện đại; đồng thời, tiên liệu các vấn đề lớn, có tính chất then chốt của truyền thông đại chúng hiện nay như: xu hướng báo chí tích hợp trên các nền tảng đa phương tiện, việc đẩy mạnh sử dụng trí tuệ nhân tạo và việc cung cấp dịch vụ nội dung số trên các nền tảng xuyên biên giới... Đồng thời, tiên lượng những vướng mắc, khó khăn nảy sinh trong tình hình mới (về mô hình tổ chức và hoạt động; về cơ chế tự chủ về tài chính của cơ quan báo chí; về quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí; về thuế và quảng cáo trên báo chí,...) để rà soát, sửa đổi tổng thể các Luật sắp tới, tạo nền tảng cơ sở pháp lý thuận lợi cho báo chí phát triển.  

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng đẩy mạnh giám sát về lĩnh vực này, cụ thể là: tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về 03 nhóm vấn đề, trong đó có 01 nhóm vấn đề liên quan đến báo chí. Các Ủy ban của Quốc hội cũng đã tổ chức nhiều hoạt động giám sát, khảo sát, giải trình về lĩnh vực này.

Nhân dịp buổi gặp mặt hôm nay, tôi đề nghị chúng ta cùng suy nghĩ và quan tâm một số vấn đề:

Thứ nhất, báo chí cần tiếp tục làm gì và làm như thế nào để giữ vững vị thế, sứ mệnh là một trong những nhân tố quan trọng góp phần kiến tạo và đổi mới Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam phù hợp với xu thế phát triển hòa bình và nhân văn của thời đại?

Với tư cách là người cổ động tập thể, người tuyên truyền tập thể và người tổ chức tập thể, báo chí tiếp tục làm như thế nào để không ngừng vươn lên ngang tầm là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; là người đi tiên phong góp phần xây dựng và phát triển về tầm nhìn trí tuệ và ý chí thống nhất, về hành động quyết liệt và bản lĩnh kiên cường, về bảo vệ và phát triển toàn vẹn công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ và hội nhập quốc tế, với khát vọng Việt Nam hùng cường? 

Tất cả vì sự phát triển toàn diện xứng đáng với sứ mệnh vẻ vang của nền báo chí cách mạng nước nhà trong tầm nhìn tới năm 2030 và năm 2045.

Thứ hai, các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí nghiên cứu tổng thể, tiếp tục đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách về hoạt động báo chí, thông tin trong thời kỳ mới. Trước mắt, tập trung nghiên cứu sửa đổi Luật Báo chí bảo đảm phù hợp, khả thi; đề xuất sửa đổi các quy định về thuế, phí, lệ phí phù hợp với đặc thù về tính chất hoạt động của từng loại hình báo chí và xu thế phát triển của kinh tế báo chí. Việc cấp bách trước mắt cũng như mang tính chiến lược lâu dài là đẩy mạnh tốc độ chuyển đổi số báo chí theo tầm nhìn và lộ trình gắn với kinh tế số, kinh tế báo chí truyền thông, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ mới vào hoạt động báo chí, truyền thông một cách chỉnh thể, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Các đồng chí lãnh đạo và quản lý hệ thống báo chí tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ quản lý; quan tâm hơn nữa việc nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên cả về chính trị, tư tưởng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.

Thứ ba, Hội Nhà báo Việt Nam chủ động, sáng tạo triển khai và góp phần tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trước hết về công tác chính trị, tư tưởng; phối hợp công tác trong triển khai Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; tổ chức tốt Giải báo chí toàn quốc và các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là đoàn kết, tập hợp hội viên, giáo dục, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp, lòng yêu nghề và sự trung thành, bản lĩnh, ý chí; nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ và chủ động bảo vệ những người làm báo dù chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp.

Thứ tư, tôi mong rằng, toàn thể đội ngũ nhà báo chúng ta tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén, công cụ đắc lực của Đảng, là tiếng nói của Nhà nước và là diễn đàn rộng lớn, mạnh mẽ của Nhân dân trên mặt trận tư tưởng, chính trị, văn hóa, bằng sự tìm tòi, khám phá, sáng tạo của những người viết sử trung thành, trung thực, nhân văn, bằng những tác phẩm báo chí xuất sắc, góp phần đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, cái tốt, vì sự nghiệp chung của đất nước, của Nhân dân; phổ biến những kinh nghiệm tốt, bài học hay, biểu dương, tôn vinh và lan tỏa, nhân rộng những nhân tố mới và những điển hình tiên tiến.

Thứ năm, Tôi tin tưởng rằng, thời gian tới mối quan hệ hai chiều giữa Quốc hội và các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục được thúc đẩy và tăng cường hơn nữa. Báo chí sẽ tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ, kịp thời thông tin về các hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tới đông đảo cử tri, Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế; chuyển tải kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân tới Quốc hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; xây dựng hình ảnh Quốc hội ngày càng dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện và gần gũi. Tôi cũng hi vọng rằng, các cơ quan báo chí, nhà báo tiếp tục tuyên truyền và tích cực tham gia để Giải Diên Hồng sẽ thành công hơn nữa ở các mùa tiếp theo.

Thưa các đồng chí,

Trước thềm kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, một lần nữa, tôi xin chúc các nhà báo luôn giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết trong tim, tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong sự nghiệp cao cả mà mình đã lựa chọn, luôn xứng đáng là “những chiến sĩ cách mạng” như Bác Hồ đã từng trông đợi. Tôi mong các nhà báo lão thành tiếp tục ân cần dìu dắt, truyền lửa nghề với tinh thần “mắt sáng, lòng trong, bút sắc” cho các thế hệ nhà báo kế cận để đội ngũ chúng ta tự tin đồng hành một cách kiên định với Đảng, với Nhân dân và đất nước.

Chúc nền báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục tự tin, vững vàng hơn nữa, xứng đáng với 100 năm đầy vẻ vang, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xin chúc các vị đại biểu và các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.