giáo dục đại học

Cập nhập tin tức giáo dục đại học

ĐH Hoa Sen khẳng định mục tiêu ‘ĐH chuẩn quốc tế cho người Việt’

Nỗ lực tái cơ cấu tổ chức và phát triển đội ngũ nhân sự, PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy - Hiệu trưởng ĐH Hoa Sen đã tạo ra những dấu ấn trong hoạch định chiến lược, đưa trường tiến đến mục tiêu ĐH chuẩn quốc tế cho người Việt.

BUV đón Quốc vụ Khanh phụ trách Chính sách thương mại Vương quốc Anh

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) vừa tiếp đón Ngài Greg Hands, Quốc vụ Khanh phụ trách Chính sách thương mại, Vương quốc Anh và Ngài Gareth Ward, Đại sứ Anh tại Việt Nam thăm khuôn viên mở rộng BUV Ecopark campus.

Lý do tất cả trường ĐH New Zealand lọt top 3% tốt nhất thế giới

Nhờ vào các chiến lược có tầm nhìn dài hạn, New Zealand là quốc gia hiếm hoi có tất cả trường ĐH thuộc top 3% trên BXH giáo dục uy tín, vốn được xem là bảo chứng cho chất lượng, danh tiếng của các tổ chức giáo dục toàn cầu.

Học phí Y, Dược, Bách khoa khu vực phía Nam tăng vọt

Học phí nhiều trường ĐH phía Nam tăng "vọt" trong năm học mới như Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM…

 

Chuyện '3 bằng đại học vẫn thất nghiệp': Hai vấn đề cần nói rõ

TS Hoàng Ngọc Vinh cho rằng rất cần phát triển hài hòa cả giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học vì nguồn lực con người và sự sáng tạo của con người Việt Nam là vô tận.

ĐBQH gây bão vì phát ngôn 'có 3 bằng đại học nhưng vẫn thất nghiệp...'

Phát biểu “có những 3 bằng đại học nhưng vẫn thất nghiệp là một hiện thực của Việt Nam” của đại biểu quốc hội Bùi Sỹ Lợi mới đây đã gây nhiều tranh cãi.

Hàng chục ĐH công lập khuyết hiệu trưởng trong thời gian dài

Nhiều trường ĐH công lập và tư thục hiện nay đang khuyết vị trí hiệu trưởng, dẫn đến các phó hiệu trưởng được giao phụ trách trường trong thời gian rất dài.

Nữ trưởng khoa tuổi 27 từ chức để 'làm lại từ đầu'

TS Nguyễn Thị Lan Hương (sinh năm 1978) đã chọn cách ra đi sau hơn 9 năm công tác để bắt đầu lại con đường nghiên cứu sâu hơn về giáo dục đại học.

Việt Nam có hơn 17.000 bài báo được công bố quốc tế năm 2020

Theo cơ sở dữ liệu Elsvier, số bài báo quốc tế trong danh mục Scopus (đã bao gồm ISI) của Việt Nam năm 2020 đến nay là 17.028 bài, tăng 4.462 bài so với năm 2019 (12.566 bài) và tăng gần gấp đôi nếu so với năm 2018 (8.783 bài).

TS. Lê Thẩm Dương ‘giải mã’ lý do phải học đại học

Nhằm giúp tân SV hiểu đúng mục đích, ý nghĩa của việc học đại học; trang bị  kiến thức và những kỹ cần thiết, trường ĐH Đại Nam đã mời diễn giả Lê Thẩm Dương chia sẻ về chủ đề “Tại sao phải học đại học”.

Ngôi trường hái 'quả ngọt' nhờ chuyển đổi số từ 20 năm trước

Bắt đầu nghiên cứu phát triển đào tạo mở và giáo dục từ xa vào năm 1994, Trường ĐH Mở Hà Nội là ngôi trường đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin một cách bài bản vào trong công tác dạy và học.

Những trường đại học 'nhanh chân' chuyển đổi số

Chuyển đổi số được xem là mang lại cơ hội áp dụng công nghệ để tạo ra những thay đổi nhanh chóng về mô hình, cách thức tổ chức và phương pháp dạy - học.

Đề xuất tăng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học

PGS.TS Hoàng Thị Thuý Nguyệt (Học viện Tài chính) đề xuất cần tăng chi ngân sách nhà nước (NSNN) cho giáo dục đại học trong bối cảnh 4.0 bởi 3 trụ cột là đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách cho Nhà nước và địa phương.

Ra mắt chương trình học mới, Google định 'vượt mặt' các trường đại học?

Các khóa học này của Google, dạy các kỹ năng cơ bản giúp người học tìm việc ngay lập tức sau khi kết thúc chương trình. Tuy nhiên, thay vì mất nhiều năm để có bằng đại học truyền thống, họ chỉ mất 6 tháng.

Chính sách tự chủ đại học đi vào thực tiễn ra sao?

Đây là nội dung của Hội thảo Giáo dục năm 2020 - VEC 2020 với chủ đề “Tự chủ trong giáo dục đại học – Từ chính sách đến thực tiễn” dự kiến diễn ra vào tháng 11/2020.

Diện mạo mới trong mô hình đào tạo quốc tế tại Việt Nam

Covid-19 khiến giáo dục đại học thế giới “đứt gãy” nhưng đưa Việt Nam thành điểm đến hấp dẫn với sinh viên quốc tế. Mô hình hợp tác VinUni vừa tiên phong triển khai mang đến diện mạo mới nâng tầm vị thế của giáo dục đại học Việt Nam.

Đã dừng gần 200 chương trình liên kết quốc tế

Thời gian qua, Bộ GD-ĐT đã cho rà soát các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài và cho dừng lại gần 200 chương trình liên kết.

Xây dựng chuẩn chương trình đào tạo ngành kế toán

Cuối tháng 6/2020, đại diện các cơ sở đào tạo ĐH ngành kế toán, các chuyên gia và nhà tuyển dụng tham gia Tọa đàm “Chuẩn bị xây dựng chuẩn Chương trình Đào tạo (CTĐT) ngành Kế toán với các trình độ của Giáo dục Đại học (GDĐH)”.

Vì sao Khoa học sức khỏe là nghề nghiệp quan trọng trong tương lai?

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra trên quy mô toàn cầu; các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư… ngày một gia tăng. Vai trò của việc đào tạo nhân lực ngành khoa học sức khỏe ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết.

Phạt tiền và hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ nếu cho người khác sử dụng

Nhiều hành vi vi phạm hành chính trong giáo dục bị tăng số tiền phạt so với quy định hiện hành, theo như dự thảo vừa được Bộ GD-ĐT công bố.