Xuất khẩu nông sản

Cập nhập tin tức Xuất khẩu nông sản

Diện tích trồng thanh long Trung Quốc tăng hơn 10 lần, xuất khẩu của Việt Nam sẽ gặp khó

Hiện nay diện tích trồng thanh long của Trung Quốc là khoảng 35.555 ha, tương đương với diện tích trồng thanh long của Việt Nam.

Bộ trưởng đích thân chào bán chanh leo, khoai lang... sang Trung Quốc

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường vừa chào bán loạt nông sản ngon, chất lượng của Việt Nam sang Trung Quốc, như bưởi, chanh leo, tổ yến, khoai lang, gà, lợn,... và hy vọng có thể xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc thời gian tới.

Khởi công kho lạnh thông minh ở Trà Vinh

Ngày 12/10/2020, UBND tỉnh Trà Vinh cùng Quỹ Khởi nghiệp xanh Việt Nam tổ chức lễ công bố dự án kết nối nguồn lực hỗ trợ nông dân khởi nghiệp định hướng xuất khẩu thị trường châu Âu, Trung Đông và khởi công mô hình kho lạnh thông minh.

Khách hàng khó tính nhất thế giới gật đầu, đơn hàng dồn dập đổ về

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt đảm bảo đủ các tiêu chí xuất khẩu của đối tác, có được cái gật đầu đồng ý để vào thị trường khó tính nhất nhì thế giới này các đơn hàng đổ về ngày càng nhiều.

Thanh long và bưởi da xanh Việt Nam lên kệ hàng ở Canada

Lô hàng thanh long của HTX Thanh Bình và bưởi da xanh thương hiệu Cô Gái Bưởi Hồng của HTX Bưởi da xanh Bến Tre đã chính thức được bày bán tại các siêu thị, các cửa hàng rau quả thực phẩm và công ty nước ép tại Canada.

Bất ngờ tháng 9, trái cây đồng loạt tăng giá kỷ lục

Nhiều loại trái cây tăng giá mạnh, thậm chí giá mít Thái còn tăng kỷ lục. Đáng chú ý, trong tháng 9 các loại trái cây như chanh leo, bưởi, thanh long, dừa tươi,... ồ ạt xuất sang châu Âu theo hiệp định EVFTA.

Doanh nghiệp tự tin đón sóng EVFTA, đơn hàng dồn dập đổ về

Đơn hàng dồn dập đổ về, kim ngạch xuất khẩu nông sản sang EU trong tháng 8 tăng tới 11,9% so với tháng 7/2020; tháng 9 tăng tới 35% so với tháng 8.

Thế mạnh 40 tỷ USD, chờ 'chiếc đũa thần' để triệu người hưởng lợi

Hầu hết các mặt hàng nông sản của Việt Nam đều đạt sản lượng từ vài triệu đến hàng chục triệu tấn, xuất khẩu thu về 40 tỷ USD. Song, tỷ lệ nông sản chế biến còn quá thấp dẫn đến tình trạng hàng bán nhiều, tiền thu về ít.

Gần 1.000 mã vùng trồng, nông sản Việt ‘rộng đường’ vào thị trường khó tính

Đến nay, đối với các thị trường “khó tính”, đã cấp được 998 mã số vùng trồng. Đây là điều kiện bắt buộc để nông sản Việt Nam có thể xuất khẩu sang các thị trường như Mỹ, Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật, EU…

‘Tín chỉ' trong tay, ra đường cao tốc dự cuộc đua lớn

Đạt các tín chỉ về tiêu chuẩn chất lượng, hưởng lợi thế EVFTA, các nông sản chủ lực của Việt Nam như gạo, trái cây, cà phê, thủy sản... ồ ạt xuất sang thị trường EU.

Xuất khẩu nông sản: Có 'tín chỉ' trong tay, làm hàng chất lượng cao đưa sang EU

Thị trường EU đang mở ra cánh cửa vô cùng rộng lớn cho nông sản Việt. Song để đáp ứng được các yêu cầu của thị trường này, cần tổ chức lại sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, tiến tới chế biến sâu.

‘Soi kính hiển vi' mới thấy Việt Nam xuất khẩu một ít lợn sữa, trứng muối

Ngành chăn nuôi tuy tăng trưởng nhanh nhưng đôi khi vẫn phải “giải cứu”. Điều đáng tiếc là dù nông nghiệp mỗi năm xuất khẩu thu về hơn 40 tỷ USD nhưng “soi kính hiển vi” mới thấy được ít lợn sữa, trứng muối, mật ong xuất khẩu.

EVFTA có hiệu lực, nông sản Việt xuất sang EU tăng mạnh

Sau hơn 1 tháng EVFTA có hiệu lực, nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực tại thị trường EU. Ước tính giá trị xuất khẩu nông thủy sản vào EU tháng 8/2020 đạt 350 triệu USD, tăng 17% so với tháng 7/2020.

Trung Quốc thiếu hụt, Việt Nam tăng tốc chờ thu chục nghìn tỷ

Trung Quốc bị lũ lụt, nguy cơ thiếu hụt nông sản. Tận dụng thời cơ, các tỉnh miền Bắc nước ta có thể tăng diện tích sản xuất rau màu vụ đông để xuất sang Trung Quốc. Làm tốt doanh thu lên tới 36.000 tỷ đồng.

Đón đầu cơ hội từ EVFTA, giúp nông sản Việt tham gia ‘sân chơi’ lớn

Từ ngày 1/8/2020, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- EU (EVFTA) chính thức có hiệu lực. Lúc này, nhiều DN xuất khẩu nông sản Việt không khỏi trăn trở tìm hướng đáp ứng các yêu cầu của EU, tạo dựng chỗ đứng"sân chơi" lớn này.

Sầu riêng Việt Nam đông lạnh xuất sang Australia

Tại Australia, sầu riêng là loại quả phù hợp tiêu dùng đông lạnh, hoàn toàn có thể thay thể quả tươi vốn phải mất thời gian dài đàm phán mở cửa. Đây được xem là “con đường mới” sầu riêng Việt Nam đặt chân thị trường khó tính này.

Thế mạnh Việt Nam tụt dốc, hàng triệu người đối diện nguy cơ

Trong tháng 5, xuất khẩu trái cây tiếp tục lao dốc, giảm tới 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Kéo theo đó, giá thu mua nhiều loại trái cây tại các nhà vườn giảm mạnh, nông dân đối diện thua lỗ.

Bòn bon 2 ngàn/kg, mít Thái 4 ngàn/kg, trái cây chưa bao giờ rẻ thế

Trái cây đua nhau giảm giá kỷ lục, nhiều loại giá bán tại vườn giảm còn 2.000-7.000 đồng/kg, rẻ hơn rau ngoài chợ khiến nhiều nhà vườn khóc ròng vì thua lỗ nặng.

MM Mega Market tăng cường mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản Việt

Trong bối cảnh nông sản đang đối mặt với nhiều thách thức do đại dịch Covid-19, công ty MM Mega Market Việt Nam (MM) vẫn nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu và đặt mục tiêu trong năm 2020 sẽ tăng sản lượng gấp 5 lần.

Đổ dốc bất ngờ, nỗi lo lớn về 7 thế mạnh Việt Nam

Đặt mục tiêu thu về 42 tỷ USD trong năm nay, nhưng dịch Covid-19 đã khiến 7/10 nhóm ngành hàng xuất khẩu thế mạnh của ngành nông nghiệp đồng loạt lao dốc. 4 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu sụt giảm chưa từng có.