Hãng thông tấn Sputnik ngày 18/1 đã đăng tải đoạn video ghi lại quá trình thử nghiệm robot cứu thương không người lái mang tên Bratishka. Robot nhỏ gọn này được thiết kế để vận chuyển binh lính bị thương hoặc đạn dược trên tiền tuyến, đồng thời có thể làm nhiệm vụ trinh sát hoặc rà phá bom mìn.

Truyền thông Nga cho biết, Bratishka dài khoảng 1,2m, nặng 200kg, tải trọng tối đa 150kg. Robot này có thể hoạt động liên tục trong vòng 5 giờ đồng hồ, tốc độ di chuyển trung bình khoảng 10 km/h. Bratishka có thể được điều khiển từ khoảng cách 2,5km thông qua một tần số mã hóa đặc biệt. Nếu sử dụng UAV mang bộ truyền tín hiệu, phạm vi điều khiển có thể lên tới 10km.

Video: Telegram

Bratishka ('Em trai' trong tiếng Nga) là robot do kỹ sư người Nga tên Konstantin tự nghiên cứu và phát triển. Công ty của ông Konstantin có thể sản xuất từ 20-30 robot Bratishka mỗi tháng nếu có đủ tài chính.

Trong thời gian tới, kỹ sư người Nga đang lên kế hoạch bổ sung thêm hàng loạt chức năng mới cho robot của mình. Ông Konstantin muốn Bratishka có thêm một tay nâng trợ lực để có thể giải cứu các binh sĩ đã bất tỉnh, đồng thời bổ sung thêm camera và kênh liên lạc nội bộ để lực lượng quân y có thể chuẩn đoán sớm tình trạng của binh sĩ.

Thời gian gần đây, cả Nga và Ukraine đều đã triển khai các loại robot không người lái (UGV) tới tiền tuyến. Về phía Moscow là các loại UGV cỡ nhỏ dùng để vận chuyển đạn dược và robot chiến đấu Maker. Trong khi đó, Kiev đã sử dụng robot chiến đấu Ironclad trong một vài cuộc tập kích.