vốn điều lệ

Cập nhập tin tức vốn điều lệ

Công ty vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng: Còn DN nào đăng ký vốn 'khủng'?

Trước khi xuất hiện doanh nghiệp có vốn đăng ký tăng đột biến 525.000 tỷ đồng, từng có một công ty ở Hà Nội đăng ký với số vốn lên đến 144.000 tỷ đồng.

Ngỡ ngàng 'đại gia' góp vốn 500.076 tỷ đồng ở nhà... cấp 4

Dù sẽ góp 499.998 tỷ đồng vào Auto Investment Group và 23.000 tỷ đồng vào GAB Group nhưng ông Quốc Anh đang ở trong căn nhà cấp 4 tại 109 đường số 3 phường Phước Bình, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Vụ 'siêu' doanh nghiệp 500.000 tỷ đồng: Nếu sai, phạt bao nhiêu?

Thông tin ông Nguyễn Vũ Quốc Anh trong thời gian ngắn đứng ra lập 5 doanh nghiệp triệu USD, tỷ USD gây xôn xao. Số tiền của cá nhân này góp vào thậm chí gấp 3 lần tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Cẩn trọng với những doanh nghiệp đăng ký vốn trăm ngàn tỷ

Mới đây, việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động toàn cầu (Auto Investment Group) đăng ký thành lập ngày 20.5 với vốn điều lệ lên tới 500 ngàn tỉ đồng (22 tỉ USD) thu hút sự chú ý của dư luận.

CEO lập công ty vốn 500.000 tỷ đồng: 'Tiền này với tụi tôi chả là gì'

Tổng giám đốc công ty đăng ký vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng tại TPHCM khẳng định mình là "người thật, việc thật". Sản phẩm của công ty là 5.0 nhưng chưa thể trình làng vì còn đang... hoàn thiện.

Bộ KHĐT nói gì về công ty đăng ký thành lập với số vốn 21,7 tỷ USD?

Lãnh đạo Cục Đăng ký Kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết tôn trọng quyền khởi sự kinh doanh của công dân, nhưng sẽ đưa doanh nghiệp vào diện giám sát việc góp vốn.

Ông chủ 36 tuổi lập công ty vốn điều lệ 'khủng' 500.000 tỷ đồng tại TP.HCM

Một doanh nghiệp được thành lập vào ngày 20/5 tại TPHCM với vốn điều lệ lên tới 500.000 tỷ đồng, cao hơn cả các tập đoàn PVN, EVN, Viettel.

Bí ẩn 2 doanh nghiệp vừa thành lập vốn khủng 500 nghìn tỷ đồng

Hai DN vốn “khủng” hơn 500 nghìn tỷ vừa thành lập ngày 20/5 tại TPHCM, thuộc lĩnh vực thông tin – truyền thông, có chung 1 người đại diện.

Dùng căn cước giả 'qua mặt' Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập 'siêu' doanh nghiệp

Trả lời báo giới về việc sai phạm của ba cá nhân lập công ty số vốn khủng 144.000 tỷ đồng (6 tỷ USD), Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Cá nhân đi đăng ký kinh doanh có căn cước công dân giả.

Doanh nghiệp đăng ký vốn 6,3 tỷ USD không còn tồn tại

Đại diện Tổng cục Thống kê thông tin doanh nghiệp thành lập mới với số vốn 144.000 tỷ đồng, tương đương 6,3 tỷ USD hồi tháng 1 hiện không còn tồn tại.

'Chạy ăn từng bữa' lập doanh nghiệp 'khủng': Bài học lớn về hậu kiểm (!?)

“Đây là bài học cho việc quản lý đăng ký kinh doanh theo hướng hậu kiểm; phải tăng cường công tác giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức của người dân và doanh nghiệp khi đăng ký kinh doanh”.

'Uống rượu, rồi ghi nhầm vốn đăng ký doanh nghiệp 6,3 tỷ USD'

Một trong ba cổ đông đăng ký thành lập công ty có vốn 6,3 tỷ USD cho hay người đi đăng ký say rượu nên viết nhầm số. Ngày 27/2, ba người này đã đi hủy hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

Vụ 'không đủ ăn' lập DN 'khủng': Lừa đảo sẽ bị xét tội phạm hình sự?

Nếu trường hợp khai man, khai khống vốn để lập doanh nghiệp nhằm mục đích lừa đảo, cộng với các hành vi vi phạm khác liên quan, cá nhân, tổ chức có thể bị xét xử tội phạm hình sự.

Cổ đông lập DN 144 nghìn tỷ: 'Tôi làm gì có tiền, ăn còn không đủ!'

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, bà Phương - một cổ đông sáng lập doanh nghiệp siêu "khủng" cho biết: “Tôi có biết gì đâu, tôi chưa góp vốn đồng nào. Tôi làm gì có tiền, ăn còn chẳng đủ”.

'Chạy ăn từng bữa' nhưng đăng ký lập DN vốn siêu khủng sẽ bị xử lý thế nào?

Việt Nam hiện có một Luật, hai Nghị định cấm và quy định rõ mức xử phạt hành vi khai không trung thực, gian dối về vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp với các mức phạt vi phạm cụ thể.

Hồ sơ, địa chỉ doanh nghiệp 6 tỷ USD: Ngõ nhỏ, nhà nhỏ ngoại ô Hà Nội

Công ty đăng ký vốn điều lệ 144 nghìn tỷ là ngôi nhà nằm trong ngõ nhỏ của huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Một công ty bí ẩn vừa thành lập vốn 6 tỷ USD, to bậc nhất Việt Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1 DN với vốn điều lệ là 144 nghìn tỷ đồng trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, không phải trong lĩnh vực ngân hàng bảo hiểm.

 

Ngược chiều nới rồi siết, hàng không Việt lo lỡ cơ hội

 Từng nới “room” cho nhà đầu tư nước ngoài góp tới 49% vốn vào hàng không Việt Nam, thế nên quy định mới chỉ còn 34% khiến một số chuyên gia nhận xét là “trớ trêu'. Điều này có thể sẽ làm lỡ nhiều cơ hội của hàng không Việt.

Phạm Công Danh khẳng định 4.500 tỉ vay của BIDV đã quay về CB

Phạm Công Danh khẳng định 100% số tiền 4.500 tỉ vay của BIDV đã quay về ngân hàng Xây dựng (CB).

Sau chỉ đạo rốt ráo của Phó Thủ tướng, SCIC rút 1.000 tỷ đồng vốn nhà nước khỏi TISCO

Đây tiếp tục là một trong những chỉ đạo quyết liệt của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, bước đầu thực hiện từng bước thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thua lỗ.