- Theo tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Philippines Rodrigo Roa Duterte, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu VN tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30 và các hội nghị cấp cao liên quan.

Các hội nghị này được tổ chức tại Manila, Philippines từ ngày 28-29/4.

{keywords}

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các nước dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 29. Ảnh VGP

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, tại hội nghị cấp cao ASEAN, Thủ tướng sẽ cùng lãnh đạo các nước ASEAN rà soát tình hình và phương hướng triển khai xây dựng Cộng đồng ASEAN, bàn các biện pháp tăng cường quan hệ đối ngoại và vai trò trung tâm của ASEAN cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Thủ tướng sẽ có các bài phát biểu tại các phiên họp toàn thể, phiên họp hẹp của Hội nghị và tại các cuộc Đối thoại giữa các nhà Lãnh đạo ASEAN với Liên minh Nghị viện ASEAN và Thanh niên.

Dự kiến trong thời gian tham dự hội nghị, Thủ tướng cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với Lãnh đạo một số nước thành viên ASEAN.

Tổng thống Mỹ mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Hoa Kỳ

Tổng thống Mỹ mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Hoa Kỳ

Cố vấn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ H.R. McMasster đã chuyển thư của Tổng thống Donald Trump mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Hoa Kỳ.

Thủ tướng yêu cầu tạm dừng đề xuất dự án thép Cà Ná

Thủ tướng yêu cầu tạm dừng đề xuất dự án thép Cà Ná

Thủ tướng đề nghị tỉnh Ninh Thuận và các cơ quan tạm dừng đề xuất dự án nhà máy thép Hoa Sen Cà Ná để làm rõ một số vấn đề.

Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng dự án du lịch trên bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng dự án du lịch trên bán đảo Sơn Trà

Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký văn bản báo cáo Thủ tướng về việc xây dựng dự án du lịch nghỉ dưỡng trên bán đảo Sơn Trà.

Quyết định nhân sự của Chủ tịch nước, Thủ tướng

Quyết định nhân sự của Chủ tịch nước, Thủ tướng

Chủ tịch nước, Thủ tướng vừa quyết định công tác nhân sự một số cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Thái An