- Người nước ngoài tìm cách rời khỏi Nepal; Putin khẳng định việc sáp nhập Crưm là đúng đắn... là các tin nóng trong ngày.

Nổi bật

Trong bộ phim tài liệu được trình chiếu mới đây về 15 năm nắm quyền, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, những cuộc điện đàm mà nước này chặn được hồi đầu những năm 2000 cho thấy là có mối liên hệ trực tiếp giữa phiến quân ở Bắc Caucasus với tình báo Mỹ.

{keywords}

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: RIA Novosti)

Cụ thể, trong bộ phim được phát hôm 26/4 kênh truyền hình Rossiya 1 TV, người đứng đầu điện Kremlin đã nói rằng, các nhân viên tình báo Nga đã phát hiện được mối liên hệ trực tiếp giữa phiến quân ở Bắc Caucasus với các đại diện của mật vụ Mỹ ở Azerbaijan.

Ông Putin đã có cuộc đối thoại với Tổng thống Mỹ khi đó George W. Bush về vấn đề này. Tuy nhiên, vài ngày sau, lãnh đạo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) nhận được thư từ phía "các đối tác" Mỹ, trong đó nói là họ có quyền ủng hộ các lực lượng đối lập tại Nga.

Cũng trong bộ phim có tựa đề "Tổng thống" này, ông Putin nói rằng việc sáp nhập bán đảo Crưm vào Nga hơn một năm truớc là đúng đắn và là hành động sửa lại một sai lầm của lịch sử. "Tôi nghĩ là chúng tôi đã làm điều đúng đắn, tôi không có gì phải hối tiếc cả", ông nói.

Vào năm 1954, nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev đã chuyển giao quyền kiểm soát bán đảo Crưm từ Nga sang Ukraina. Khi đó quyết định này chỉ mang tính hình thức, bởi cả Nga và Ukraina đều thuộc Liên Xô.

Tin vắn

- Tới tối 27/4, số người chết vì động đất tại Nepal đã lên gần con số 4.000, trong khi có hơn 6.500 người bị thương. Nhiều đội cứu hộ quốc tế trong ngày đã tới Nepal tham gia ứng cứu.

- Chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới đang nỗ lực tìm kiếm và xác nhận thông tin liên quan đến công dân của các nước này hiện còn đang mất tích ở Nepal sau trận động đất hôm 25/4.

- Phát biểu với giới báo chí chiều ngày 27/4, Chánh Văn phòng Nội các Nepal Leela Mani Paudyal đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ cho quốc gia Nam Á này.

- Theo những chuyên gia về lĩnh vực địa chất, trận động đất kinh hoàng 7,8 độ richter ngày 25/4 tại Nepal đã kéo thủ đô Kathmandu của nước này dịch chuyển 3 mét trong vòng 30 giây.

- Trước nỗi lo sợ về những dư chấn của trận động đất kinh hoàng ngày 25/4 vẫn còn tiếp tục, hàng ngàn người dân ở Nepal đã tìm cách sơ tán ra khỏi thủ đô Kathmandu.

- Ngày 27/4, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết, một trận động đất 5,1 độ Richter đã xảy ra tại phía bắc Ấn Độ, chỉ 3 ngày sau khi xảy ra trận động đất tại nước láng giềng Nepal.

- Giới chức Pakistan ngày 27/4 cho biết, ít nhất 45 người đã thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương, trong một trận bão đổ bộ vào khu vực phía tây bắc của quốc gia này.

- Báo chí truyền thông của Đức cho biết, chính phủ nước này đã được báo về rủi ro bay qua miền đông Ukraina, trước khi chuyến bay MH17 bị bắn rơi, nhưng đã không thông báo.

- Báo chí Iran ngày 27/4 đưa tin, thủ lĩnh tối cao của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi đã chết. Trước đó, có tin nói rằng, nhân vật này đã bị trọng thương.

- Ngày 27/4, các quan chức Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí nỗ lực nối lại cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vốn bị đình hoãn lâu nay.

- Tờ Rodong Sinmun ngày 27/4 tuyên bố sẽ hướng những loại vũ khí hạt nhân nhằm vào các mục tiêu trên đất Mỹ, và cho rằng các mục tiêu ở tuyến đầu sẽ nằm trên Thái Bình Dương.

- Ngày 27/4, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã chấp nhận đề nghị từ chức của Thủ tướng Lee Wan-koo, sau khi có những lời cáo buộc ông này dính líu đến vụ bê bối tham nhũng.

- Theo Liên Hợp Quốc, ít nhất 115 trẻ em đã thiệt mạng cùng với 172 người khác bị thương ở Yemen, sau chiến dịch tấn công chống lại lực lượng nổi loạn Shiite Houthi trong 5 tuần qua.

Tin ảnh

{keywords}

Cảnh xô xát trước sân bay quốc tế Tribhuvan, Nepal. (Ảnh: Reuters)

Hàng nghìn người nước ngoài đang cố gắng rời khỏi Nepal, sau khi trận động đất hôm 25/4 tàn phá hàng loạt nhà cửa, đường phố và cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người ở đây.

Phát ngôn

"Nhân viên tình báo của chúng tôi đã tìm ra được mối liên hệ trực tiếp giữa phiến quân ở Bắc Caucasus với các đại diện của cơ quan Mật vụ Mỹ ở Azerbaijan", Tổng thống Nga nói trong một bộ phim tài liệu phát trên kênh Rossiya 1 TV hôm 26/4.

"Và khi tôi nói điều này với Tổng thống Mỹ khi đó, ông ấy đã xin lỗi và trả lời một cách bình thản rằng: 'Tôi sẽ cho họ một trận'”, Tổng thống Nga Vladimir Putin kể lại cuộc đối thoại giữa ông với Tổng thống Mỹ George W. Bush về vấn đề này.

Sự kiện

Ngày 28/4/2001, tỷ phú người Mỹ Dennis Tito trở thành khách du lịch vũ trụ đầu tiên trên thế giới, khi bay lên Trạm Không gian Quốc tế (ISS).

Thanh Vân