trường mầm non

Cập nhập tin tức trường mầm non

Bao giờ có kết luận vụ phụ huynh tố trường mầm non cho trẻ ăn cơm mốc, đầu cá?

Gần 1 tháng sau khi phụ huynh tố trường mầm non Phú Mỹ cho trẻ ăn cơm mốc, đầu cá, công an vẫn chưa có kết luận về sự việc.

Ngôi trường nằm bên sườn núi khiến ai cũng ngỡ ngàng khi ghé thăm

Ngôi trường nằm bên sườn núi, cạnh thung lũng hoa Bắc Hà sẽ khiến bất cứ ai ngỡ ngàng khi ghé chân.

Trẻ mầm non con lao động tại khu công nghiệp được hỗ trợ chi phí ăn trưa và học tập

Đó là nội dung được đưa ra trong Dự thảo Nghị định quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất mà Chính phủ trình Quốc hội.

Vụ trẻ ăn cơm mốc, đầu cá: Kết luận khó hiểu của công an

Công an có kết luận về việc phụ huynh tố trường mầm non Phú Mỹ cho trẻ ăn cơm mốc, đầu cá.

Vụ trẻ ăn cơm mốc, đầu cá: Điều cấp dưỡng trường khác tới nấu

Do các cấp dưỡng trường mầm non Phú Mỹ xin nghỉ việc khi bị tố cho trẻ ăn cơm mốc đầu cá, chính quyền điều động cấp dưỡng từ các trường khác tới nấu ăn cho học sinh.

Vụ trẻ ăn cơm mốc, đầu cá: Trường dừng nấu bữa trưa, công an vào cuộc

Sau sự việc phụ huynh phản ánh trường mầm non Phú Mỹ cho trẻ ăn cơm mốc, đầu cá thì hiện cấp dưỡng đã xin nghỉ việc, nhà trường tạm dừng việc nấu ăn.

Phụ huynh tố trường mầm non cho trẻ ăn cơm mốc, đầu cá

Lúc trường mầm non Phú Mỹ đang tiếp đoàn thanh tra, các phụ huynh bất ngờ vào và phát hiện bữa ăn của trẻ không đảm bảo với cơm mốc, cá kho chỉ có đầu, canh nhiều thịt mỡ.

Ngã ở sân trường, trẻ mầm non tử vong thương tâm

Khoảng 9h sáng ngày 9.10, tại điểm Mầm non bản Xôm, xã Nà Tấu, tỉnh Điện Biên đã xảy ra vụ việc một trẻ mầm non tử vong sau khi bị ngã trong sân trường.

Hiệu trưởng trường mầm non bị bắt vì cho học sinh ăn gạo mốc

Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ một hiệu trưởng phụ trách hai trường mầm non tại thành phố Vũ Hán, tỉnh An Huy vì sử dụng giấm quá hạn và gạo mốc trong bữa ăn của học sinh, China Daily đưa tin.

Trường tổ chức múa cột mừng khai giảng, phụ huynh sốc

Các phụ huynh tham dự lễ khai giảng tại một trường mầm non ở thành phố Thâm Quyến, phía nam Trung Quốc, đã ngã ngửa khi thấy vũ công múa cột uốn éo trên sân khấu.

Trường tiểu học đổ sập trong lúc đang sửa chữa

Trong lúc nhóm thợ đang sửa chữa tại Trường tiểu học xã Phú Nghiêm (huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) thì bất ngờ một góc ngôi trường đổ sập.

Trường dưới gầm cầu, tính mạng của trẻ mầm non bị đe dọa

Trường mầm non xã Thanh Xuân (huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) đang xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng của hàng chục học sinh và giáo viên trong năm học mới.

Thông tin 'cực sốc' vụ bảo mẫu tát sưng mặt trẻ ở trường mầm non

Hình ảnh công an thu thập được trong quá trình điều tra đã xác định, bảo mẫu trường mầm non không chỉ tát vào mặt mà còn có những hành vi bạo hành 'cực sốc' đối với đứa trẻ 5 tuổi.

Bắt khẩn cấp bảo mẫu tát sưng mặt trẻ ở trường mầm non

Công an huyện Bình Chánh vừa ra quyết định bắt khẩn cấp bảo mẫu hành hạ trẻ xảy ra tại trường mầm non Ánh Sao Vàng ở xã Đa Phước.

Điều kiện mở cơ sở hoặc trường mầm non tư thục

Tôi tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, hiện đang đăng ký học ngành quản lý mầm non.

Thôi việc hiệu trưởng ‘mất tích’ với số tiền lớn

UBND huyện Nông Cống (Thanh Hóa) vừa ra quyết định buộc thôi việc nữ hiệu trưởng Trường Mầm non Tế Lợi vì có nhiều vi phạm, tự ý nghỉ việc quá 20 ngày.

Nuôi chó trong trường, trẻ mầm non bị cắn nhập viện

Bảo vệ nuôi chó trong trường, một cháu bé 3 tuổi tại trường Mầm non Bé Ngoan (khu phố 2, phường Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa) bị cắn vào trán phải nhập viện.

Cựu hiệu trưởng ăn chặn hàng trăm triệu tiền ăn của trẻ bị bắt

Công an Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam bà Ngô Thị Hòa, nguyên hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Ngọc.

Trường mầm non vay tiền ngân hàng làm quà Tết cho giáo viên

UBND huyện Lộc Hà vừa có quyết định thu hồi 100 triệu đồng mà Trường Mầm non Thụ Lộc (xã Thụ Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) thu chi sai trong thời gian qua.

Lãnh đạo hãy xuống tận nơi, hỏi dân gửi con ở đâu

"Giá như lãnh đạo sát sao với thực tế, dành khoảng 5 ngày trong tháng xuống tận nơi, hỏi dân xem con họ gửi ở đâu, các cháu ăn uống như thế nào..."