tinh gọn bộ máy

Cập nhập tin tức tinh gọn bộ máy

Hợp nhất nhiều cơ quan Đảng và cơ quan chuyên môn trong DNNN

Hàng loạt cơ quan Đảng và cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trong DNNN sẽ được hợp nhất.

Người được lấy phiếu tín nhiệm phải báo cáo biểu hiện suy thoái

Người được lấy phiếu tín nhiệm phải báo cáo việc có hay không những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Quảng Ninh đi đầu hợp nhất 7 chi cục thuế

Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện chủ trương chuyển đổi các tổ chức đảng của cục thuế, chi cục thuế trên địa bàn.

Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh: Hợp nhất đòi hỏi loại bỏ tư lợi

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang, việc hợp nhất một số cơ quan đòi hỏi người đứng đầu phải vượt qua chính mình, loại bỏ lợi ích cá nhân.

 

Hà Giang xếp 'ghế' lãnh đạo thế nào khi hợp nhất?

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hà Giang cho biết, việc sắp xếp "ghế" cho các lãnh đạo khi hợp nhất một số cơ quan đến nay đã yên tâm.

Hợp nhất: 3 chánh văn phòng 1 ghế chọn ai?

Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng việc chọn 1 chánh văn phòng làm được cả 3 việc của 3 văn phòng, có vai trò thủ trưởng không phải dễ.

Hợp nhất 3 văn phòng: Giảm hàng trăm chánh văn phòng

Với 3 văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND, UBND có 189 chánh văn phòng, ít nhất 378 cấp phó, nếu hợp nhất sẽ giảm 126 chánh văn phòng và ít nhất 126 cấp phó.

'Chi 1 tỷ phải báo cáo thì không phải là chính quyền đô thị'

"Chi 1 tỷ hay 3 tỷ phải đi báo cáo, thì không phải là chính quyền đô thị, không phải là chính quyền hiệu lực, hiệu quả" - Bí thư Hà Nội nói.

Có thật '9 người dân nuôi 1 cán bộ nhà nước'?

"9 người dân nuôi một cán bộ nhà nước" - một con số gây sửng sốt. Tuy nhiên, có đến mức 9 người dân nuôi 1 cán bộ, công chức, viên chức?

Bỏ 6 Tổng cục, giảm 125 Cục còn 58: Bộ Công an đi tiên phong

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, với việc bỏ 6 tổng cục và nhiều cục, phòng, Bộ Công an đã tiên phong tinh giản bộ máy.

Bộ trưởng Tô Lâm ‘đặt hàng’ Cục Tổ chức cán bộ

Bộ trưởng Công an yêu cầu Cục Tổ chức cán bộ chủ động phối hợp với các đơn vị sắp xếp, bố trí cán bộ hợp lý, khoa học, sử dụng hiệu quả từng biên chế.

Trợ lý Chủ tịch QH đề nghị giảm số bộ ngành xuống dưới 22

Theo GS.TS Lê Minh Thông, Trợ lý Chủ tịch QH, con số 22 bộ ngành như hiện nay vẫn còn nhiều, cần cắt giảm xuống mức phù hợp.

Trung bình cứ 9 người dân nuôi 1 cán bộ nhà nước

Theo tính toán của PGS.TS Phạm Duy Nghĩa, bình quân cứ 9 người Việt Nam phải nuôi 1 người làm việc và hưởng tiền từ ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng, chủ tịch tỉnh vào Quốc hội hết, lấy ai chất vấn?

GS.TS Nguyễn Hữu Khiển, nguyên Phó giám đốc Học viện Hành chính quốc gia đề nghị nghiên cứu hạn chế việc bộ trưởng, chủ tịch tỉnh làm ĐBQH.

Bộ trưởng Nội vụ: Bộ Công an bỏ tổng cục, địa phương mạnh dạn sáp nhập

Bộ trưởng Nội vụ nhận định việc Bộ Công an bỏ cấp tổng cục là một quyết định rất mạnh dạn, cho thấy thực tế việc dù khó cũng làm được.

Thứ trưởng Nội vụ: Cấp phó nhiều chứng tỏ cấp trưởng yếu

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, cấp phó mà cần càng nhiều thì chứng tỏ cấp trưởng yếu và ngược lại.

Kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương

Lãnh đạo Ban Tổ chức TƯ, Bộ Công an xác định xác định việc ban hành quy định về tổ chức Đảng trong CAND là cần thiết.

Bộ Chính trị kết luận thí điểm đổi mới, sắp xếp tổ chức, nhân sự

Bộ Chính trị kết luận việc thí điểm Trưởng ban dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UB MTTQ cấp tỉnh, huyện ở những nơi có đủ điều kiện.

Sáp nhập huyện, xã: 'Không trả công quên ân' với cán bộ dôi dư

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình lưu ý khi sáp nhập huyện, xã không được “vắt chanh bỏ vỏ”, hay “trả công quên ân” cán bộ dôi dư.

Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo sắp xếp, bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức mới

Bộ trưởng yêu cầu lực lượng Công an tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ, thực hiện nghiêm các quyết định về công tác cán bộ; khắc phục những tồn tại.