Tín Dụng Đen

Cập nhập tin tức Tín Dụng Đen

Mất hàng trăm triệu đồng khi vay tiền online

Vì muốn vay 50 triệu đồng trên một app tín dụng online, anh N.H.H trú tại Quảng Ninh đã chuyển số tiền lên đến hơn... 200 triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo và số tiền đó đến nay đã bặt vô âm tín.

Ba thanh niên từ Thanh Hóa vào Quảng Nam cho vay lãi "cắt cổ"

Ba thanh niên từ Thanh Hóa vào Quảng Nam cho 25 người dân trên địa bàn tỉnh vay tiền với lãi suất từ 300% đến 600%/năm.

Mất tiền sau khi vay qua app: Lợi dụng lòng tham

Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng đối tượng lợi dụng lòng tham để giăng bẫy lừa vay tiền online.

Cẩn trọng sập bẫy vay tiền không cần thế chấp

Lợi dụng khó khăn do dịch bệnh, hình thức cho vay tín dụng, vay tiền không cần không thế chấp phát triển mạnh.

Tín dụng đen cho vay lãi suất 'cắt cổ' 300%/năm

Lợi dụng nhu cầu cần tiền của người dân và doanh nghiệp, tội phạm tín dụng đen có dấu hiệu hoạt động mạnh hơn, tinh vi hơn, manh động hơn.

Cho vay nửa tỷ đồng cắt lại 155 triệu 'tiền giấy mực' ở Hà Nội

Vay 500 triệu đồng nhưng nạn nhân chỉ được chuyển 345 triệu đồng. Số tiền còn lại 155 triệu đồng, Lê Xuân Chiên cùng đồng bọn thu tiền lãi và "tiền giấy mực".

Làm 'thủ tục' vay 80 triệu đồng, một thanh niên mất 520 triệu đồng

Câu chuyện hy hữu này vừa xảy ra đối với anh L.C.T. (29 tuổi; ngụ ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) khi anh làm thủ tục vay tiền qua mạng xã hội.

Vay tín dụng online - Cạm bẫy khó lường

Hiện nay có rất nhiều trang mạng, các app quảng cáo cho vay tiền online, nhiều người dân đã bị mắc lừa...

'Nương' Covid-19, nạn cho vay nặng lãi hoành hành

TP.HCM kiến nghị Quốc hội tăng hình phạt đối với hành vi cho vay lãi nặng đang gây nhiều hệ lụy cho xã hội.

Không trả được nợ, nhiều người rủ nhau… bùng công ty tài chính, app vay tiền: Luật sư nói gì?

Các hội nhóm có tên "Hội bùng nợ…" trên mạng xã hội thời gian gần đây lại hoạt động sôi nổi với lượng thành viên lên tới hàng chục nghìn tài khoản.

Người phụ nữ đi vay 300 triệu, bị ép nộp phí hơn 1,1 tỷ đồng

Thấy thủ tục dễ và khoản vay lãi suất thấp, chị D đã nhiều lần chuyển tiền phí lên đến hơn 1,1 tỷ cho các đối tượng nhưng vẫn không được giải ngân.

Nhiều người sập bẫy vay tiền online lãi suất thấp

Nhiều người đang lúc khó khăn, nghe có người gọi điện cho vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản nên đồng ý và làm theo yêu cầu của người gọi điện, không ngờ bị sa bẫy lừa đảo…

Không trả được nợ công ty tài chính do ảnh hưởng dịch bệnh, người vay nên làm gì?

Mất việc, tạm nghỉ việc khiến nguồn thu nhập của nhiều người sụt giảm mạnh, không trả được nợ vay tiêu dùng do lãi suất rất cao. 

Lo ngại vay tiêu dùng bùng nổ, Bộ Công Thương cảnh báo người dân khi vay vốn

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương vừa có cảnh báo, lưu ý người tiêu dùng khi ký kết hợp đồng cho vay tiêu dùng.

Cẩn trọng khi vay tiền qua các ứng dụng trực tuyến

Vay tiền trực tuyến thực chất là một ứng dụng cho vay tín chấp. Để được vay tiền, người vay chỉ cần tải ứng dụng trên mạng về điện thoại, máy tính cá nhân. Sau đó, cung cấp ảnh, CMND hoặc sổ hộ khẩu, số điện thoại của mình.

Doanh nhân khốn khổ bị tấn công mạng: Lại thêm một bên đòi nợ làm phiền

Sau loạt bài phản ánh về việc anh Phan Trần Nam - chủ một số DN tại Hải Phòng bị tra tấn mạng vì có nhân viên vay tiền của Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset-MAFC (Công ty Mirae Asset), đơn vị này đã có phản hồi.

Tín dụng đen giăng bẫy online mùa dịch

Trên các mạng xã hội, tràn ngập lời rao cho vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản nhưng thực tế lãi rất cao, cách đòi nợ như khủng bố...

Cẩn trọng khi vay tiền tổ chức tài chính kẻo 'cầm dao đằng lưỡi'

Theo nhiều luật sư, việc vay tiền của các tổ chức tài chính đang tồn tại nhiều bất cập. Với mức lãi suất cao, người vay tiền sẽ khó "thoát thân" khi vay dễ, trả khó. 

Bắt nữ 8X cho vay nặng lãi ở Vĩnh Phúc

Công an TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc hôm nay (12/8) cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Nga (SN 1983 ở xã Định Trung) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Khuyến cáo người dân cảnh giác với các 'App' vay tiền trên mạng

Một số đối tượng là người nước ngoài đã cấu kết với số đối tượng trong nước thành lập các công ty trá hình cho vay tài chính, tín dụng phi ngân hàng để hoạt động cho vay qua ứng dụng di động nhằm thu lợi bất chính...