thạc sĩ

Cập nhập tin tức thạc sĩ

ĐH Western Sydney trao học bổng tiền tỉ cho tài năng trẻ ASEAN

Vừa qua, ĐH Western Sydney (Úc) đã trao tặng học bổng BBUS Talent bậc cử nhân và MBA Talent bậc thạc sĩ cho các ứng viên tiềm năng ASEAN với tổng giá trị hơn 16 tỷ đồng.

ĐH Đà Nẵng lên tiếng về bằng cấp nữ trưởng phòng đánh tráo thân phận

Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng khẳng định không cấp bằng thạc sĩ cho bà Trần Thị Ngọc Ái Sa- Trưởng phòng Hành chính – Quản trị thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk như thông tin phản ánh. 

Nâng tại chức lên hay kéo chính quy xuống?

-Thách thức lớn nhất là các trường đại học đào tạo cả chính quy lẫn tại chức phải nhanh chóng đồng nhất chất lượng hai hệ đào tạo này.

Văn bằng đại học các nước được ghi như thế nào?

- Ở nhiều nước trên thế giới, văn bằng do các trường quyết định. Hình thức đào tạo gần như không được thể hiện nhưng có ghi xếp loại. 

Có nên bỏ ghi xếp loại trên bằng đại học?

-Việc không ghi phân loại trên văn bằng được thực hiện theo Luật Giáo dục Đại học nhưng nhiều người vẫn lo ngại về sự "cào bằng".

Sẽ bỏ phân loại khá hay giỏi, chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp đại học

- Văn bằng tốt nghiệp đại học sẽ không còn ghi “Chính quy” hoặc các hình thức học tại chức, theo một dự thảo vừa đưa ra lấy ý kiến.

342 Cử nhân, Thạc sĩ Viện ISB tốt nghiệp chương trình đào tạo bằng Anh ngữ

Ngày 17/8/2019 Viện ISB (ĐH Kinh tế TP.HCM) tổ chức lễ Tốt nghiệp cho hơn 300 cử nhân, thạc sĩ tham gia chương trình đào tạo bằng Anh ngữ.

Ban Tổ chức TƯ chiêu mộ thạc sĩ, tiến sĩ không quá 40 tuổi

Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp nhận một số công chức, viên chức có trình độ thạc sĩ trở lên, không quá 40 tuổi... về công tác tại Viện Khoa học tổ chức, cán bộ.

Vì sao thế hệ cán bộ sau ít người tài hơn trước?

 - Số cán bộ có trình độ học vấn thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư ngày càng đông đảo nhưng vì sao có người nói ‘thế hệ sau ít người tài hơn thế hệ trước’.

3 học viên thạc sĩ dùng chứng chứng chỉ tiếng Anh giả

- Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM vừa đình chỉ, hủy kết quả học tập, đồng thời cấm thi ba năm đối với 3 học viên thạc sĩ do dùng chứng chỉ tiếng Anh giả.

Đào tạo ở nước ngoài 450 tiến sĩ, thạc sĩ thể thao

- Trong đó đào tạo 150 tiến sĩ, 300 thạc sĩ ở nước ngoài và 400 cử nhân thể thao.

Viện Quốc tế Pháp ngữ mở chương trình đào tạo Thạc sĩ Truyền thông số & Xuất bản

 - Sáng 15/1, Viện Quốc tế Pháp ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã giới thiệu chương trình đào tạo Thạc sĩ Truyền thông số và xuất bản.

Hiệu trưởng không đủ chuẩn, hàng nghìn bằng tốt nghiệp của SV có còn giá trị?

Việc hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ và Tin học TP.HCM không được Bộ GD-ĐT công nhận bằng thạc sĩ, tiến sĩ đặt ra câu hỏi: Hàng nghìn tấm bằng tốt nghiệp do vị này đã ký có giá trị như thế nào?

Chưa đủ cơ sở công nhận bằng thạc sĩ, tiến sĩ của hiệu trưởng bị miễn nhiệm giữa kỳ

Cục quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, cho hay chưa đủ cơ sở để công nhận bằng tiến sĩ, thạc sĩ của ông Trần Quang Nam, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ và Tin học TP.HCM.

Việt Nam có cần thạc sĩ, tiến sĩ chống tham nhũng?

Có thật khu vực công muốn chống tham nhũng là được, chẳng cần đến nghiên cứu, chẳng cần đến thạc sĩ, tiến sĩ?

 

 

Lần đầu tiên đào tạo thạc sĩ phòng chống tham nhũng

Ngày 2/8, tại ĐH Quốc gia Hà Nội đã diễn ra lễ công bố chương trình đào tạo thạc sĩ luật học về Quản trị Nhà nước và Phòng chống tham nhũng do Khoa Luật tổ chức.

Mẹ nhận bằng thạc sĩ danh dự cho con qua đời vì tai nạn giao thông

Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP.HCM vừa trao bằng thạc sĩ cho một học viên qua đời vì tai nạn giao thông. Mẹ của nạn nhân đã nhận thay cho con tấm bằng thạc sĩ danh dự này.

Trường đại học sẽ được tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh

Theo dự thảo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, trường đại học sẽ được tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó bao gồm dựa trên cả số giảng viên thỉnh giảng.

ĐHQG TP.HCM 5 năm liền không tuyển đủ thạc sĩ, tiến sĩ

Trong 5 năm (từ năm 2012-2017), ĐHQG TP.HCM không tuyển đủ số lượng thạc sĩ, tiến sĩ theo chỉ tiêu đặt ra.

Thôi chức trưởng khoa không phát hiện học trò "đạo văn"

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vừa có quyết định thôi chức trưởng khoa đối với PGS. TS Đào Đức Doãn - người có liên quan tới vụ "đạo" luận văn hi hữu tại trường này.