tái cơ cấu

Cập nhập tin tức tái cơ cấu

VTV mời Kiểm toán Nhà nước làm rõ thực trạng tài chính của K+ trước khi thoái vốn

ictnews VTV mời Kiểm toán Nhà nước Việt Nam vào làm rõ thực trạng tài chính, tình hình kinh doanh, chi phí hoạt động của K+ hoàn thiện báo cáo đến năm 2018 để trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2019.

Tái cơ cấu PVN: Thực chất, tinh gọn và hiệu quả

Qua công tác tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy đã tạo một luồng sinh khí mới, khí thế mới trong toàn bộ mọi hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Tỷ phú Trần Bá Dương bỏ tỷ USD ‘đỡ’ Bầu Đức

Ông lớn Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương ước tính sẽ chi đến gần tỷ USD để không chỉ giúp bầu Đức thoát khỏi bãi lầy nợ nần, mà còn “bay cao” trong mảng nông nghiệp.

Công nghiệp - Thương mại: Hai động lực tăng trưởng kinh tế

Nửa đầu năm 2018 kinh tế Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ. Trong đó, tiếp tục ghi nhận động lực tăng trưởng đến từ công nghiệp và thương mại

VTC tái cơ cấu thành công nhờ chủ trương đúng đắn của Bộ TT&TT

Từng trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng nhờ chỉ đạo đúng đắn và quyết liệt của Bộ TT&TT, tình hình kinh tế Tổng công ty VTC đã có nhiều kết quả tích cực.

 

 

Liên kết ngân hàng ASEAN trong chu kỳ tăng trưởng mới

Từ 23 – 24/11/2017, Hội nghị Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng ASEAN lần thứ 47 đã họp tại Đà Nẵng - Việt Nam.

Hội nghị Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng ASEAN tại Việt Nam

Từ 23-24/11/2017 tại Đà Nẵng, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam sẽ là đơn vị chủ nhà tổ chức Hội nghị Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng ASEAN (ABA) lần thứ 47.

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng sau kết luận của Thanh tra

NHNN sẽ nghiêm túc thực hiện đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với các giải pháp và lộ trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thanh tra, giám sát ngành ngân hàng.

5.000 tỷ đồng không cứu nổi công ty 'hấp hối'

Trước thông tin Bộ Công Thương đề xuất ưu tiên lựa chọn phương án phá sản Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất, gần 1.000 lao động nơi đây đang lo lắng không biết về đâu.

Thảm cảnh phía trong nhà máy đóng tàu nghìn tỷ bên bờ phá sản

Dù được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam "rót" hơn 5.000 tỷ đồng nhằm vực dậy Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất Quảng Ngãi (DQS), song đến nay, công ty vẫn đang đứng trước nguy cơ phá sản.

Ồn ào tái cơ cấu Sacombank, ông Nguyễn Đức Hưởng lo 'giải cứu' lợn

Là một trong những ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Đức Hưởng, người vừa từ nhiệm tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt lại đang liên tục di chuyển tại các thôn làng để “giải cứu” thịt heo.

“Sân chơi” thú vị Sacombank

 “Sân chơi” Sacombank đang trở nên thú vị - một nhà đầu tư nước ngoài lâu năm trên thị trường tài chính nhận xét. 

2017: Tập trung tái cơ cấu 5 ngân hàng

Năm 2017, trọng tâm tái cơ cấu của NHNN sẽ là xử lý các ngân hàng yếu kém, trong đó có 3 ngân hàng 0 đồng cùng 2 ngân hàng DongABank và Sacombank.

Lúng túng đúng - sai: Nỗi lo phạm luật bó gối giới ngân hàng

Giới tài chính ngân hàng rối bời với nỗi lo phạm luật và có thể mất ngàn tỷ với những quy định mới chưa thống nhất rõ ràng giữa Bộ Luật Dân sự 2015 (có hiệu lực 1/1/2017) với Luật NHNN 2010 và Luật các TCTD 2010.

Lúng túng trần lãi suất cho vay: Hiểu sao cho đúng?

Mức trần lãi suất 20% được đưa ra nhằm hướng tới hạn chế tín dụng đen, cho vay nặng lãi trong dân cư.

Ai cũng nói tái cấu trúc nhưng làm không hề đơn giản

Khái niệm tái cấu trúc đến nay có lẽ đã trở thành câu cửa miệng của nhiều lãnh đạo DNNN, nhưng thực sự tái cấu trúc như thế nào không hề đơn giản và nhiều nơi không biết bắt đầu từ đâu.

Điều khiến hàng loạt ngân hàng lo sợ: Ngàn tỷ trôi về đâu

Giới ngân hàng xôn xao về một quy định mới sắp có hiệu lực có thể sẽ khiến ngân hàng vào khó khăn hơn trong việc đòi nợ.

Bé gái có cả nghìn con kiến trong đầu

Một bé gái Ấn Độ được phát hiện có đàn kiến đang sống trong đầu, nhưng các bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân cũng như phương pháp điều trị.

Tinh gọn Bộ Công Thương: Có sợ đụng con ông cháu cha?

Nếu không loại bỏ được cán bộ yếu kém, việc tái cơ cấu khó đạt hiệu quả vì sẽ dẫn tới tình trạng cộng gộp cơ học bộ máy, nội bộ bất hòa.

Sẽ giải thể bộ máy hoạt động không hiệu quả

Việc sáp nhập, giải thể đơn vị, bộ máy hoạt động không hiệu quả là một trong hành động của Chính phủ để thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế 5 năm tới.