Nghỉ việc

Cập nhập tin tức Nghỉ việc

Lo lương tăng 1 giá tăng 2, đại biểu mong điều chỉnh lương càng sớm càng tốt

Lưu ý lương chưa tăng thì giá đã tăng, lương tăng 1 đồng, giá tăng 2 đồng, đại biểu đề xuất tăng lương càng sớm càng tốt và nên tăng lương cơ sở từ 1/1/2023.

Bác sĩ giỏi nghỉ việc là 'thất bại trong quản lý bệnh viện công'

ĐBQH cho rằng, việc các cán bộ y tế xin nghỉ việc tại các bệnh viện công; việc các bệnh viện lớn, có danh tiếng nhưng lại xin thôi tự chủ là "một sự thất bại của chính sách trong cơ chế quản lý đối với các bệnh viện công lập".

Tìm cơ chế tránh tinh hoa ngành y nghỉ việc, nên tăng lương cơ sở từ 1/1/2023

Cử tri cảm thấy rất phấn khởi với việc Quốc hội sẽ bàn và quyết định tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng và mong muốn thực hiện tăng lương từ 1/1/2023.

Bộ trưởng Nội vụ phân tích tình trạng gần 40.000 công chức, viên chức thôi việc

Tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế xã hội vào sáng 22/10, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu nhiều thông tin đáng chú ý liên quan đến tình trạng gần 40.000 cán bộ, công chức, viên chức thôi việc thời gian qua.

Hàng trăm cán bộ ở Gia Lai xin nghỉ việc chỉ trong 18 tháng

Ngày 20/10, Sở Nội vụ Gia Lai vừa báo cáo Bộ Nội vụ về tình trạng cán bộ nghỉ việc ở tỉnh này, đồng thời đề xuất các chính sách đãi ngộ để giữ chân người tài ở địa phương.

Đề nghị đánh giá kỹ nguyên nhân công chức, viên chức thôi việc

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị có đánh giá kỹ lưỡng về nguyên nhân công chức, viên chức không chỉ của ngành giáo dục, y tế bỏ việc hoặc thôi việc để làm căn cứ đưa ra giải pháp phù hợp.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Gia Lai xin nghỉ hưu đột ngột

Ngày 19/10, nguồn tin của VietNamNet cho hay, ông Nguyễn Đình Tuấn (SN 1963), Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Gia Lai đột ngột có đơn gửi cấp thẩm quyền xin nghỉ hưu trước 2 năm, dù thời gian công tác đến năm 2024.

Chủ tịch HĐND Bình Dương xin thôi nhiệm vụ dù chưa tới tuổi nghỉ hưu

Dù chưa đến tuổi nghỉ hưu và mới được bầu giữ chức vụ hơn 1 năm, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương đã làm đơn xin thôi nhiệm vụ vì lý do sức khỏe.

Cán bộ nghỉ việc gia tăng được đề xuất chất vấn tại kỳ họp Quốc hội tới đây

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã có báo cáo về việc tổ chức chất vấn tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV gửi các cơ quan của Quốc hội.

Gần 40.000 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc trong 30 tháng

Theo báo cáo của 28 cơ quan trung ương và 63 tỉnh, thành, từ năm 2020 đến 6 tháng đầu năm 2022 có 39.552 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, chuyển sang khu vực tư.

Những thông tin cần lưu trữ trước khi nghỉ việc

Trước khi quyết định nộp đơn xin nghỉ việc, nhân viên nên lưu trữ và bảo mật những thông tin quan trọng để tránh việc bị chấm dứt quyền truy cập từ phía công ty.

Ngây thơ khi rủ nhau nghỉ việc

Đồng nghiệp rủ Lan Hương cùng nghỉ việc vì bất mãn với tập thể. Cô ngây thơ cho rằng quyết định này của mình sẽ khiến doanh nghiệp phải thay đổi.

Thạc sỹ lương hơn 5 triệu và hồi chuông cải cách tiền lương

Tôi từng có khoảng thời gian làm việc tại một cơ quan nhà nước với hệ số lương 2,67 tương ứng với trình độ Thạc sĩ cộng thêm trợ cấp ăn trưa 600 nghìn. Tổng thu nhập một tháng của tôi khi đó khoảng 5,6 triệu đồng.

Mỗi ngày TP.HCM có 8 cán bộ nghỉ việc

Hai năm qua, tính bình quân, mỗi ngày TP.HCM có trên 8 công chức, viên chức nghỉ việc. Đây là chuyện chưa từng có ở thành phố có nhiều cơ chế đặc thù cho công chức, viên chức này.

Ít tiền hơn sau khi nghỉ việc

Sau khi nghỉ làm ở nơi cũ, thu nhập của nhiều người giảm đáng kể. Tuy nhiên, họ hạnh phúc vì được sống ý nghĩa hơn.

Nguyên nhân vợ chồng phó giám đốc sở ở Đồng Nai nghỉ việc

Ông Lê Văn Lộc - Phó giám đốc Sở Khoa học - công nghệ và vợ là bà Trần Thị Ái Liên - Phó giám đốc Sở Nội vụ Đồng Nai xin nghỉ việc do việc riêng gia đình.

Hai phó giám đốc sở ở Đồng Nai cùng làm đơn xin nghỉ việc

Hai vợ chồng là 2 Phó giám đốc sở khác nhau ở Đồng Nai cùng làm đơn xin nghỉ việc sau nhiều năm công tác.

Đà Nẵng nêu lý do hàng loạt công chức xin nghỉ việc

Thời gian gần đây, rất nhiều công chức, viên chức ở Đà Nẵng nghỉ việc vì lương thấp, áp lực công việc tăng, nhiều người lo rủi ro khi thực thi công vụ.

Gần 10.000 viên chức y tế thôi việc, bỏ việc trong 1,5 năm

Trong 6 tháng đầu năm 2022, có tới hơn 4.100 viên chức y tế thôi việc, bỏ việc. Trong số này có gần 360 người công tác tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

10 dấu hiệu cho thấy bạn nên nghỉ việc ngay

Ai cũng có những ngày tốt và ngày xấu khi đi làm. Vì mọi công việc đều có hạn chế riêng. Nhưng trong một số hoàn cảnh, bạn nên cân nhắc việc rời khỏi môi trường đó ngay.