Nghỉ hưu

Cập nhập tin tức Nghỉ hưu

Trao quyết định nghỉ hưu cho các Ủy viên Trung ương khóa XII khối Quốc hội

Chiều 22/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, quyết định nghỉ hưu với các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII...

Nguyên Chủ tịch huyện ở Thanh Hóa ký nhiều quyết định nhân sự đúng ngày nghỉ hưu

Cùng ngày nhận thông báo nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu của Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Nguyễn Văn Luệ, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc đã ký một loạt quyết định nhân sự tại địa phương.

Cô gái Mỹ kiếm đủ tiền để nghỉ hưu ở tuổi 27

Ở tuổi 25, Tori Dunlap tiết kiệm được 100.000 USD nhờ làm nhiều công việc và đầu tư. Hiện, cô gái 27 tuổi có sự nghiệp thành công, kiếm đủ tiền để nghỉ hưu, theo Newsweek.

'Vỡ mộng' khi nghỉ hưu non ở tuổi ngoài 30

Nghỉ hưu sớm để tận hưởng cuộc sống ư? Tôi nhanh chóng "vỡ mộng" vì nhận ra 5 mặt trái khi nghỉ hưu ở tuổi 34.

Lãnh đạo thôi chức vụ trong quân đội không lập công ty ở lĩnh vực trước quản lý

Người có chức vụ trong quân đội trong thời gian 12 tháng kể từ khi thôi chức không được thành lập, giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ phần...

Toàn văn Thông tư số 80/2021/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành

Thông tư số 80/2021/TT-BQP quy định thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong Quân đội không được thành lập, giữ chức danh sau khi thôi chức vụ.

Trường hợp nào có thể lựa chọn nghỉ hưu sớm?

Người lao động đủ 20 năm đóng BHXH và đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có thể lựa chọn nghỉ hưu trước tuổi nhưng không được quá 5 tuổi theo quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nghỉ hưu

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nghỉ hưu từ ngày 1/6/2021; Bộ Nội vụ còn 4 Thứ trưởng: Nguyễn Duy Thăng, Triệu Văn Cường, Nguyễn Trọng Thừa và Vũ Chiến Thắng.

Bao nhiêu tuổi thì được nghỉ hưu theo diện tinh giản biên chế?

Theo quy định, tuổi để hưởng chính sách về hưu trước tuổi đối với đối tượng tinh giản biên chế thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tại thời điểm tinh giản biên chế.

Thứ trưởng Tài chính Huỳnh Quang Hải nghỉ hưu từ tháng 8/2021

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải, chồng ca sĩ Đinh Hiền Anh nghỉ hưu theo chế độ từ 1/8 tới đây.

Cách tính tuổi nghỉ hưu với người thuộc diện tinh giản biên chế

Một lao động nữ sinh ngày 15/12/1970, công tác trong đơn vị sự nghiệp, có thời gian đóng BHXH là 23 năm trong điều kiện lao động bình thường và đã hoàn thiện hồ sơ xin nghỉ hưu trước tuổi.

Quy định mới từ tháng 3 về lương, ngành nghề nghỉ hưu trước tuổi

Từ 1/3/2021, giáo viên được tăng lương; người lao động ở 1.838 nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm... được về hưu trước tuổi.

Về hưu thì làm gì?

Đã bao giờ chúng ta tự hỏi, nghỉ hưu xong thì cha mẹ chúng ta sẽ làm gì? Ngay cả chúng ta, đã bao giờ nghĩ về việc lên kế hoạch về hưu cho bản thân hay chưa?

Trường hợp suy giảm khả năng lao động được nghỉ hưu sớm

Từ 1/1/2021, Bộ luật Lao động năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực sẽ có nhiều thay đổi về tuổi hưu.

Bị kỷ luật, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa nghỉ hưu trước tuổi

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa Lê Văn Dẽ được giải quyết cho nghỉ hưu trước tuổi sau khi bị kỷ luật cảnh cáo.

Điều kiện để cán bộ, công chức được kéo dài tuổi nghỉ hưu mới nhất

Căn cứ quy định tại Nghị định 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 và Nghị định 104/2020/NĐ-CP ngày 4-9-2020 thì cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn khi đáp ứng đủ 3 điều kiện sau đây:

Tra cứu tuổi nghỉ hưu từ 2021 dành cho người lao động

Từ ngày 1/1/2021, Bộ Luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực, theo đó tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ được điều chỉnh tăng.

2 trường hợp NLĐ được về hưu trước tuổi tối đa 10 năm từ 1/1/2021

Từ năm 2021, theo quy định tại Luật BHXH 2014 thì người lao động được về hưu trước tuổi tối đa 10 năm so với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường trong một số trường hợp.

Nghỉ hưu sớm: Khoản trừ 2% mỗi năm đang gây khó cho người lao động

Luật Lao động tăng tuổi hưu nhưng ở nhiều lĩnh vực như giáo dục, lâm nghiệp...NLĐ không đáp ứng được trình độ, sức khoẻ, muốn nghỉ hưu sớm nhưng bị ràng buộc bởi các điều khoản về lương hưu, cụ thể là khoản trừ 2% cho mỗi năm nghỉ sớm.

Nhiều cán bộ chủ chốt ở Hà Nội tự nguyện có đơn xin nghỉ sớm

Có 97 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý không đủ điều kiện về tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026.