Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước

Cập nhập tin tức Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước

Dự thảo tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư mới: Cần đề cao thực chất

Dự thảo quy chuẩn giáo sư mới chỉ nâng cao các tiêu chuẩn hình thức về nghiên cứu và đào tạo mà quên mất tiêu chuẩn cốt lõi về trình độ chuyên môn - điều này đã và sẽ gây ảnh hưởng lâu dài đến nền giáo dục Việt Nam.

Kiến nghị của Viện Toán học về tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư

Viện Toán học vừa có văn bản dài 9 trang góp ý Dự thảo "Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư".

Tân giáo sư trẻ nhất 41 tuổi

Năm 2016 người được công nhận chức danh giáo sư trẻ nhất là 41 tuổi. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng được công nhận dịp này.

Hơn 700 người đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2016

Có 64 người đạt tiêu chuẩn giáo sư, 638 người đạt tiêu chuẩn phó giáo sư. Tổng số người đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm nay là 702 người, nhiều hơn so với năm 2015.

Tổng thư ký HĐ chức danh GS Nhà nước đề xuất về quốc sách tiếng Anh

GS Trần Văn Nhung, Tổng Thư ký Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước cho biết ông từng gửi thư ngỏ cho Bộ Chính trị đề xuất quyết sách học tiếng Anh.

Việt Nam có lạm phát giáo sư?

Việt Nam có xấp xỉ 0,06 GS và gần 0,4 PGS trên 10.000 dân; 5,8 GS hoặc PGS trên 100 giảng viên ĐH; 0,2 GS hoặc PGS trên 100 sinh viên.

Độ tuổi trung bình của tân GS, PGS là 48

62% trong tổng số 522 tân GS, PGS mới được công nhận từ 50 tuổi trở xuống.Độ tuổi trung bình của 522 tân GS, PGS là 48 tuổi (năm trước là 49 tuổi).

Việt Nam có nữ giáo sư Toán học thứ hai

Sau nữ GS ngành Toán học Hoàng Xuân Sính, đến năm 2015 này, Việt Nam mới có nữ giáo sư toán học thứ hai.

Trao đổi việc ĐH tự bổ nhiệm chức danh giáo sư

VietNamNet nhận được bài viết của PGS Trần Quang Quý xung quanh câu chuyện Trường ĐH Tôn Đức Thắng tự bổ nhiệm chức danh giáo sư. Dưới đây là nội dung bài viết.

"Giáo sư do trường tự công nhận không có tính pháp lý"

Ông Bùi Mạnh Nhị, Chánh Văn phòng Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước khẳng định việc Trường ĐH Tôn Đức Thắng tự phong GS, PGS là không có tính pháp lý.